Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/5, hầu hết các địa phương ở cả ba miền đều nắng, có nơi nắng nóng vào ban ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. 
Dự báo thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 8/5: 
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ


Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ:
Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ. 
Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. 
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ. 
Thời tiết khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: 
Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ
Thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: 
Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ
Thời tiết khu vực Tây Nguyên: 
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ
Thời tiết khu vực Nam Bộ: 
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Theo Đức Nghĩa/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/du-bao-thoi-tiet-8-5-nang-nong-khap-ba-mien-20201231000001963.html