Ngày 1-5, trên các tuyến phố, mật độ tham gia giao thông không đông, nhất là khi đầu giờ chiều, nhiều khu vực có mưa lớn. Đa số người dân đeo khẩu trang, nhưng cũng có nhiều người, do tâm lý chủ quan, đã cởi bỏ khẩu trang khi đi đường. Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội cần phải đặc biệt quan tâm hơn nữa.

Người thu tiền tại quán Phở Quyền (quận Long Biên) tiếp xúc với nhiều khách, nhưng không đeo khẩu trang.

Cụ thể, tại quận Long Biên, nhiều quán ăn sáng đông khách, nhưng chưa có biện pháp giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Tại quán Phở Quyền (số 137 phố Việt Hưng), thường xuyên có 30-40 khách cùng ăn sáng trong phòng rộng khoảng 50m2. Các bàn ăn kê cách nhau khoảng 0,5m. Trong số những người phục vụ của quán, vẫn có người không đeo khẩu trang, trong đó có nhân viên thu tiền. Tại quán phở ở số 125 phố Trường Lâm mà Báo Hànộimới từng phản ánh, tình trạng tương tự tái diễn.

Tại vườn hoa Yécxanh (quận Hai Bà Trưng), dù Báo Hànộimới đã phản ánh ngày 30-4, đến hôm nay, người dân vẫn vô tư tập thể dục đông người và không đeo khẩu trang. Gần đó, tại vườn hoa trên phố Nguyễn Huy Tự, đám đông còn tập trung khiêu vũ, không đeo khẩu trang.

Cùng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, tại ngõ 63 phố Nguyễn Cao và 141 phố Lò Đúc tồn tại chợ "cóc" và quán bia hơi mở cửa từ sớm. Nhiều người tập trung ở đây không đeo khẩu trang và không thực hiện giãn cách xã hội. Quán trà đá đầu phố Hàn Thuyên, Trần Khát Chân (gần Trường Tiểu học Thanh Lương); quán cà phê góc đường Phạm Đình Hổ cũng trở thành điểm tập trung đông người từ sớm. Đa số khách hàng ngồi sát nhau và không đeo khẩu trang.

Các chủ hàng bán thịt trên phố Vĩnh Hưng không đeo khẩu.

Tại quận Hoàng Mai, ở khu vực ngã ba Đông Thiên - Vĩnh Hưng có một dãy hàng bán rau, thịt lợn, người bán hàng không đeo khẩu trang. Tại ngã ba Vĩnh Hưng - Lĩnh Nam, chợ vẫn họp dưới biển cấm và nhiều người buôn bán gà, vịt cũng không đeo khẩu trang. Các quán phở, trà đá tại địa chỉ 41-43 đường Lĩnh Nam, khu vực Bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng) hôm nay cũng đông bất thường, chủ quán để khách ngồi gần, khách không đeo khẩu trang.

Nhiều cửa hàng trên địa bàn quận Đống Đa bán hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng.

Tại quận Hà Đông, dọc các tuyến phố chính, như: Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Khuyến, Lê Lợi, Nguyễn Văn Lộc, Chiến Thắng..., nhiều cửa hàng không thiết yếu bán mũ bảo hiểm, xe đạp, xe điện, sơn, quần áo, điện máy mở cửa trước 9h sáng. Đáng nói, tại nhiều cửa hàng ăn sáng và các quán trà vỉa hè tại các phường Vạn Phúc, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Phúc La, Hà Cầu..., khách hàng đi ăn sáng, uống cà phê, nước giải khát khá đông nhưng nhiều người không đeo khẩu trang, ngồi sát nhau nói chuyện.

Xung quanh phản ánh của Báo Hànộimới về tình trạng còn nhiều người không đeo khẩu trang, không bảo đảm khoảng cách tối tiểu 1m khi tiếp xúc tại một số hàng ăn, uống trên địa bàn, ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) thông tin, UBND phường sẽ giao tổ công tác liên ngành của phường kiểm tra, xử lý tại các hàng, quán kinh doanh trên toàn địa bàn, nếu phát hiện việc tụ tập đông người, không bảo đảm giãn cách, không đeo khẩu trang, sẽ xử lý nghiêm.

Tại quán cà phê Hoài, 20 Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), khách rất đông, ngồi sát nhau và không đeo khẩu trang.

Ở quận Hoàn Kiếm, một số quán cà phê trên phố Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thường Kiệt, khách ra vào không đeo khẩu trang; các bàn được kê sát nhau. Nhiều người bán hàng ở các phố Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Gà, Hà Trung cũng “quên” việc này.

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) cho biết, phường đã tuyên truyền, vận động nhân dân từng tổ dân phố và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện phòng dịch theo Chỉ thị số 07 của UBND thành phố, nhưng một số hộ vẫn cố tình vi phạm. “Chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm báo nêu và vi phạm khác”, ông Long khẳng định.

Về tình trạng người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, bà Hoàng Hoài Loan, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) cho biết, vừa qua, phường xử phạt 101 trường hợp không đeo khẩu trang. Với các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, phường đã tổ chức ký cam kết mở cửa hoạt động sau 9h. Tuy nhiên, một bộ phận người dân, cửa hàng kinh doanh còn chủ quan sau khi nới lỏng hoạt động kinh doanh và giãn cách xã hội, nên lực lượng chức năng đi khỏi lại tái diễn vi phạm.

Trong khi đó, ở khu vực phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, các biện pháp phòng dịch lại được người dân thực hiện khá tốt. Từ sáng sớm, lực lượng công an đã cắm chốt dẹp "chợ cóc" quanh các khu chung cư và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi chợ Yên Duyên gần đó. Thiếu tá Trần Quang Trung, Phó Trưởng Công an phường Yên Sở cho biết, qua công tác tuần tra, Công an phường đã phối hợp cùng UBND phường xử phạt hơn 10 trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường…

Họp chợ đông đúc tại ngoại thành, nhiều người không đeo khẩu trang

Tình trạng nhiều người dân chủ quan, ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người ở khu vực chợ dân sinh... cũng xuất hiện tại vùng ngoại thành.

Tại chợ Gạch (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ), lượng người đến chợ rất đông, nhiều người bán/mua không giữ khoảng cách tối thiểu để phòng, chống dịch; nhiều người không đeo khẩu trang. Trên tuyến quốc lộ 32, đoạn qua xã Phụng Thượng, nhiều người dân địa phương không đeo khẩu trang khi ra đường, thậm chí không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy.

Các quán ăn trên đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn giao thông.

Cũng trong sáng nay, trên các trục quốc lộ 32 và tỉnh lộ 86, 90, 411... đi qua địa bàn các xã, thị trấn của huyện Ba Vì, như: Đông Quang, Tây Đằng, Vật Lại, Yên Bài, Tản Lĩnh..., người và phương tiện khá thưa vắng; phần lớn người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang; nhiều hàng quán đã mở cửa trở lại và đông khách hơn. Tuy nhiên, trong khi người dân các xã chấp hành khá tốt quy định giãn cách xã hội thì tại thị trấn Tây Đằng, một số hàng quán: Phở bún Mạnh Tình, quán trà chanh Phố Huyện... vẫn để khách vào ăn uống ngồi sát nhau, nhân viên của quán không đeo khẩu trang, xe máy của khách để bừa bãi dưới lòng, lề đường..., song không có lực lượng chức năng của thị trấn Tây Đằng kiểm tra, xử lý.

Nhận được thông tin phản ánh của phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, huyện đã yêu cầu UBND thị trấn Tây Đằng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín).

Bảy chốt trực của xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín) tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt. Mọi người ra - vào xã đều phải đo thân nhiệt, khai báo lý do... Trung bình mỗi chốt trực duy trì 5-7 người. Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết, tuy là dịp nghỉ lễ nhưng các chốt đều tăng cường người cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo đảm phòng, chống dịch. Người dân thôn Đông Cứu vẫn rất nghiêm túc thực hiện cách ly y tế. Cùng với công tác kiểm soát, xã tiếp tục triển khai phun thuốc khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh hằng ngày để bảo đảm giữ gìn môi trường sạch, an toàn cho người dân.

Tương tự, tại huyện Mê Linh, địa phương vẫn duy trì các hoạt động đã thiết lập tại vùng cách ly y tế thôn Hạ Lôi. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện giám sát y tế chặt chẽ đối với hơn 500 trường hợp trở về địa phương từ khu cách ly tập trung theo đúng quy định đến hết ngày 5-5. Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xử phạt 730 trường hợp không đeo khẩu trang, không bảo đảm khoảng cách tối thiểu... với tổng số tiền 146 triệu đồng.


Theo Hà Nội Mới