Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi không ghi nhận quá nhiều thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Trong đó, mức giá thu mua heo hơi cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại Thái Bình là 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng ở khu vực phía Nam
Giá heo hơi tăng ở khu vực phía Nam

Thấp hơn 1.000 - 2.000 đồng/kg gồm có các tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang. Riêng tỉnh Bắc Giang giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg, bằng với giá tại các tỉnh còn lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt giữ nguyên giá không đổi trong hôm nay. Theo đó, các tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận và Ninh Thuận đang giao dịch heo hơi với hai mức giá thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Thương lái tại Lâm Đồng, Quảng Bình và Quảng Trị đang thu mua lần lượt với giá 62.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại neo tại mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 58.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh giao dịch lên ngang bằng với các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp ở mức 62.000 đồng/kg.

Mốc giá trung bình được ghi nhận tại các tỉnh thành còn lại là 62.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 59.000 - 66.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi trong nước đang trên đà giảm, thì nghịc lý lại đang xảy ra là tại Trung Quốc phải tiếp tục mở kho dự trữ để bình ổn giá thịt heo.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm nay Trung Quốc quyết định “mở” kho dự trữ thịt heo trong bối cảnh giá thịt heo, thức ăn thiết yếu của người dân Trung Quốc, trong tháng 8/2022 đã tăng 0,4%.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) ngày 13/9 thông báo sẽ cung cấp thêm thịt heo cho thị trường từ kho dự trữ trung ương trong tuần này để đảm bảo nguồn cung ứng thịt heo và duy trì ổn định giá cả.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Trung Quốc quyết định “mở” kho dự trữ thịt heo trong bối cảnh giá thịt heo, thức ăn thiết yếu của người dân Trung Quốc, trong tháng 8/2022 đã tăng 0,4% so với tháng 7/2022 và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

NDRC cho biết Ủy ban sẽ theo dõi sát sao những thay đổi của thị trường và tăng cường mở kho dự trữ thịt heo nếu cần thiết. Được biết, Trung Quốc là nước tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gia-heo-hoi-159-khu-vuc-phia-nam-bat-ngo-tang-manh-305054.html