Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 17/2 cho thấy, bình quân xăng RON 92 có giá 108,8 USD một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 111,32 USD một thùng. Mức này tăng 7-8% so với kỳ điều chỉnh trước đó.

Trong tuần qua, giá dầu thô đã tiến sát 100 USD một thùng, nguyên nhân là do căng thẳng Nga - Ukraine khiến nguồn cung dầu khan hiếm, đẩy giá tăng cao. Do đó, kỳ điều hành ngày 21/2, giá xăng sẽ tăng quanh mức 1.000-1.100 đồng một lít, còn dầu 800-900 đồng một lít.

Diễn biến của giá xăng đang khiến các doanh nghiệp xăng dầu trong nước “điêu đứng” vì càng bán càng lỗ.

Trước thực trạng này, kỳ điều chỉnh giá xăng ở lần thứ 5 liên tiếp này sẽ khiến giá xăng tiếp tục tăng mạnh.

Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày mai
Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày mai

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng và dầu liên tục biến động mạnh với 4 lần điều chỉnh. Hôm 11/2, giá xăng trong nước cũng đã tăng gần 1.000 đồng một lít nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho biết vẫn lỗ 500-800 đồng một lít. Ngoài khan hiếm nguồn cung, hoạt động kinh doanh thua lỗ cũng khiến nhiều đơn vị treo biển "tạm ngưng bán hàng" hoặc bán theo định mức.

Tình trạng thiếu nguồn cung được các doanh nghiệp cho biết vẫn sẽ tiếp diễn khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chưa trở lại hoạt động với công suất ổn định. Theo Bộ Công Thương, khoảng 10 ngày nữa, cung và cầu thực trên thị trường mới cân bằng.

Hôm 11/2, giá xăng trong nước cũng đã tăng gần 1.000 đồng một lít nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho biết vẫn lỗ 500-800 đồng một lít. Ngoài khan hiếm nguồn cung, hoạt động kinh doanh thua lỗ cũng khiến nhiều đơn vị treo biển "tạm ngưng bán hàng" hoặc bán theo định mức.

Theo các chuyên gia, ở lần điều chỉnh giá xăng này, mức trích Quỹ (nếu có) cũng không đáng kể vì doanh nghiệp đang thua lỗ. Do đó, giá xăng, dầu vẫn sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục mới.

Tại kỳ điều hành ngày 11/2, xăng E5 RON 92 tăng 976 đồng lên 24.571 đồng/lít, RON 95 tăng 962 đồng đạt 25.322 đồng/lít.

Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên 19.865 đồng/lít; dầu hỏa là 18.751 đồng/lít và dầu mazut là 17.659 đồng/kg.

Theo quy định mới, kể từ ngày 2/1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần.

Khảo sát cho thấy thị trường nguồn cung xăng dầu trong nước hiện nay đang có nhiều biến động khi các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đều than khó nhập hàng và mức chiết khấu giảm mạnh. Nhiều cây xăng chỉ bán cho khách xe máy tối đa 50.000 đồng/lượt, có nơi bán tối đa 30.000 đồng/lượt.

Ngày 18/2, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, đánh giá kỹ tác động đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Theo Kinh Tế Môi Trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/gia-xang-co-the-tang-manh-vao-ngay-mai-64343.html