HĐND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Nghị quyết quy định giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu phí; các tổ chức, cá nhân tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Cụ thể giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Động Phong Nha, Tiên Sơn; Điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con; Tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối; Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật (có quy định HĐND tỉnh kèm theo). 

Khách tham quan Động Thiên Đường tỉnh Quảng Bình giữa năm 2020 trước khi dịch Covid-19 tái bùng phát
Khách tham quan Động Thiên Đường tỉnh Quảng Bình giữa năm 2020 trước khi dịch Covid-19 tái bùng phát (Ảnh: Đình Toàn).

Theo quy định trên phí tham quan Động Phong Nha chỉ còn 120 ngàn đồng/người/lượt; Động Tiên Sơn 65 ngàn đồng/người/lượt (miễn phí trẻ cao dưới 1,3m); Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con phí 200 ngàn đồng/người/lượt (trẻ em cao 1,1-1,3m 100 ngàn đồng/người/lượt); Tuyến Sông Chày – Hang Tối 65 ngàn đồng/người/lượt (trẻ em cao 1,1-1,3m 32 ngàn đồng/người/lượt, dưới 1,1m miễn phí). Tỉnh cũng quy định miễn 50% phí tham quan với các học sinh theo đoàn tham quan mục đích học tập, nghiên cứu. Những điểm, tuyến du lịch này được áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/3/2022 và từ 01/10/2022 đến 31/12/2022. 

Du lịch Quảng Bình ảnh hưởng nặng sau khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát
Du lịch Quảng Bình ảnh hưởng nặng sau khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát (Ảnh: Đình Toàn).

Cùng với đó HĐND tỉnh Quảng Bình cũng quyết nghị giảm 50% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Tuyến “Động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn” (4.400.000đ/người/lượt); Tuyến “Rào Thương - hang Én - hang Nước lạnh”(240.000đ/người/lượt); Tuyến Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung; Tuyến “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt” (310.000 đồng/người/lượt cho 2 ngày 1 đêm); Tuyến du lịch khám phá hệ thống Hang động Tú Làn (tùy số ngày tham quan, thấp nhất từ 40.000đ/người/lượt và cao nhất -140.000đ/người/lượt với 4 ngày 3 đêm cho 7 điểm tham quan); Tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”; Tuyến Hóa Sơn - hang Rục Mòn”; Tuyến “Khám phá thung lũng Hamada - hang Trạ Ang”; Tuyến du lịch khám phá hang Đại A, Over, Pigmy (có quy định cụ thể của HĐND kèm theo)... Những điểm, tuyến du lịch này được áp dụng mức phí mới từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Du khách tham quan Đại nội Huế trong tâm thế phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Đình Toàn)
Du khách tham quan Đại nội Huế trong tâm thế phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Đình Toàn).

Tại Thừa Thiên – Huế UBND tỉnh này vừa có Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài và mở rộng đối tượng được giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 

 Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế vắng khách trong một thời gian dài do dịch bệnh
 Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế vắng khách trong một thời gian dài do dịch bệnh (Ảnh: Đình Toàn).

Theo UBND tỉnh, năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên – Huế giao nguồn thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế là 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm mạnh lượng khách đến Huế gây ảnh hưởng đến ngành du lịch của tỉnh. Trước tình hình đó, với mục tiêu kích cầu để khuyến khích các đơn vị lữ hành đưa khách đến tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/2/2021 về việc giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, theo đó, giảm 50% phí tham quan theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế cho các tổ chức (đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành) đưa khách đến tham quan, tìm hiểu các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 

Tính đến ngày 30/6/2021 (thời điểm tạm dừng đón khách tham quan là 11/5/2021), tổng lượng khách là 202.300 lượt, giảm 62,7% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu phí tham quan di tích là 19,4 tỷ đồng, chỉ đạt 16% dự toán giao. Riêng đối với khách tham quan do các đơn vị lữ hành đưa đến khi thực hiện chính sách (từ ngày 1/3 đến 30/6) là 39.532 lượt, doanh thu đạt 3,084 tỷ đồng (sau khi đã giảm 50%). Mặc dù lượng khách nội địa có tăng so với cùng kỳ năm 2020 (thời điểm đóng cửa tham quan là từ 15/3/2020) nhưng vẫn giảm sâu so với năm 2019 trở về trước; mặt khác, đây là thời điểm đón khách du lịch nội địa nói chung và do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du lịch nước ngoài bị hạn chế nên người dân chuyển sang lựa chọn du lịch trong nước, vì vậy, vẫn chưa kết luận được việc tăng lượng khách là do tác động của chính sách giảm phí tham quan.  

Với việc giảm 50% mức phí và khống chế được dịch bệnh Covid-19, từ đây đến hết năm 2021 tỉnh Thừa Thiên – Huế kỳ vọng sẽ thu hút khách nội địa đến với quần thể di tích cố đô Huế
Với việc giảm 50% mức phí và khống chế được dịch bệnh Covid-19, từ đây đến hết năm 2021 tỉnh Thừa Thiên – Huế kỳ vọng sẽ thu hút khách nội địa đến với quần thể di tích cố đô Huế (Ảnh: Đình Toàn)

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, sẽ còn ảnh hưởng đến du lịch trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, trước nỗ lực của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát, hoạt động du lịch sẽ trở lại, lượng khách tham quan sẽ tăng lên. Do đó, nhằm kích cầu phát triển du lịch sau khi dịch bệnh trong nước được khống chế và để thực hiện đồng bộ chính sách của Nhà nước đến mọi tổ chức và cá nhân thì việc kéo dài và mở rộng thêm đối tượng được giảm 50% phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế theo Nghị quyết số 01/2021/NQHĐND ngày 26/02/2021 của NĐND tỉnh là cần thiết. 

Được biết, sau khi bàn bạc, thảo luận đề xuất của UBND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề mới đây, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành nghị quyết thông qua việc giảm phí tham các điểm di tích, lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhằm tiêu kích cầu du lịch. Theo đó các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được giảm 50% phí tham quan theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh. Theo đó mức phí tham quan cao nhất dành cho tất cả các điểm di tích 580 ngàn đồng/người/lượt tham quan tất cả các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế được giảm 50%, tuyến 04 điểm, Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định còn 265 ngàn đồng/người/lượt; tham quan Hoàng Cung Huế còn 100.000đ/người/lượt… 

HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng quy định thời hạn miễn phí nói trên áp dụng từ ngày 5/9/2021 - 31/12/2021. Khi kết thúc thời hạn giảm phí tham quan này, mức thu phí và các chính sách giảm phí tham quan được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của HĐND tỉnh. 
 

Theo Đình Toàn/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/giam-manh-muc-phi-tham-quan-di-tich-danh-thang-do-covid-19-20201231000003692.html