Tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, tiệm pizza số 106 Trần Thái Tông cơ quan chức năng đã gỡ hàng rào phong tỏa, riêng ngách 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cơ quan chức năng chốt trực kiểm soát người ra/vào.

Theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội, sáng 30/7, tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ – Hà Nội) – nơi sinh sống của bệnh nhân 459 nhiễm COVID-19 đã gỡ bỏ phong tỏa. Trước đó, chiều và tối 29/7 cơ quan chức năng quận Tây Hồ đã dựng hàng rào phong tỏa, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực và các biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch bệnh.

Tại đây, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân sinh sống trong ngõ hạn chế di chuyển ra ngoài để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bệnh nhân 459 ở với vợ, một người giúp việc và 1 cháu trai. Ngõ 466 Hoàng Hoa Thám có khoảng 50 hộ dân. Quận Tây Hồ đã rà soát có 926 trường hợp đi từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7 đến nay.

Cũng trong sáng 30/7 tại tiệm pizza số 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy – Hà Nội) cơ quan chức năng cũng đã gỡ bỏ hàng rào sau khi tiến hành các biện pháp cần thiết để khoanh vùng, dập dịch. Đây là nơi làm việc của bệnh nhân số 447 với vị trí nhân viên phục vụ.

Tiệm pizza số 106 Trần Thái Tông nơi bệnh nhân 447 làm việc.

Quận Cầu Giấy đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh trong ngày 29/7, khoanh vùng đối với 22 trường hợp là F1, trong đó có 3 người có biểu hiện ho, đau họng và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; 19 trường hợp được cách ly. Ngoài ra, quận Cầu Giấy còn xác định được có 27 trường hợp tiếp xúc dạng F1 khác với ca bệnh 447, trong đó có 8 trường hợp trên địa bàn quận, các trường hợp còn lại đã được thông báo về địa phương để điều tra dịch tễ; 469 trường hợp F2; qua trích xuất camera, mỗi ngày, tiệm pizza có từ 30 đến 40 đơn hàng giao tại nhà.

Ngoài tiệm pizza số 106 Trần Thái Tông "cửa đóng then cài" thì nhà hàng lẩu kế bên cũng đã tiến hành đóng cửa và dán thông báo đến khách hàng.

Riêng tại ngách 230/26 Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) nơi bệnh nhân 447 là nhân viên tiệm pizza sinh sống cũng được kiểm soát chặt chẽ, không tiến hành phong tỏa "nội bất xuất – ngoại bất nhập".

Trước đó, sáng 29/7 sau khi phát hiện bệnh nhân 447 dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn gia đình bệnh nhân và toàn bộ các hộ dân trong khu vực. Cơ quan chức năng cũng lập các chốt chặn để hạn chế, kiểm soát người dân di chuyển qua khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được 36 trường hợp tiếp xúc trực tiếp là F1 đối với bệnh nhân 447 tại nơi sinh sống, những trường hợp này được xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định được 121 trường hợp là F2 trên địa bàn phường Mễ Trì, những trường hợp này được vận động cách ly tại nhà, có lực lượng chức năng giám sát.

Theo thống kê, tính đến 6h ngày 30/7 Việt Nam có tổng cộng 459 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Lê Bảo/Gia đình & Xã hội