Từ 6g ngày 21-9, TP. Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Các khu chợ dân sinh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nhộn nhịp sau thời gian TP Hà Nội hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Các khu chợ dân sinh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nhộn nhịp sau thời gian TP Hà Nội hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo khảo sát của PV trong các ngày 21, 22 và sáng sớm ngày 23-9-2021, tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như chợ Hà Đông, Văn La, Bông Đỏ, Phú Lãm (quận Hà Đông), chợ Đồng Xa, Quan Hoa (quận Cầu Giấy), chợ Đồng Tâm, chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng), chợ Phùng Khoang, chợ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm)… cho thấy, giá cả một số mặt hàng nông sản, rau xanh khá bình ổn, có chút giảm nhẹ hơn so với ngày trước đó. Rau bắp cải, cà rốt dao động trong hoảng 14.000-16.000 đồng/kg; bí xanh, đậu cove 20.000 đồng/kg; cà chua 25.000 đồng/kg; chanh 20.000 đồng/kg; thịt lợn trung bình 120.000-140.000 đồng/kg.

Giá nhiều loại trái cây giá cũng khá mềm như thanh long ruột đỏ 50.000 đồng/kg; nhãn 25.000 đồng/kg. Dưa hấu 30.000 đồng/kg; hồng ngâm 35.000 - 50.000 đồng/kg; lựu 35.000 đồng/kg; hoa cúc 25.000 – 30.000 đồng/bó; cúc vàng 40.000 đồng/10 bông; ly vàng 10.000 đồng/cành.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại các khu chợ trên, tiểu thương và người mua hàng đều thực hiện khá tốt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...Tại cổng vào của các khu chợ, luôn có lực lượng bảo vệ trực, nhắc nhở người dân đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

Vui và phấn khởi vì các loại hình kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trở lại, nhịp sống dần trở lại bình thường là tâm lý chung của các tiểu thương, chủ các cửa hàng cũng như của người dân khi đi mua sắm.

Anh Lê Minh, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Văn La, cho biết, sáng 21-9, người dân đi chợ đông hơn những ngày trước nên vợ chồng anh Minh bán được nhiều hàng hơn. “Giá cả tại chợ này vẫn tương đối ổn định. Giá thịt lợn vẫn giữ nguyên, không tăng so với thời điểm trước. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá dao động từ 140 đến 145.000 đồng/kg, sườn 140.000 đồng/kg, thịt thăn 145.000 đồng/kg…”, anh Minh chia sẻ về giá cả thực phẩm.

Chị Trịnh Thanh Tú (Phú La, Hà Đông) cho biết, cá nhân chị rất vui khi Hà Nội đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, một số mặt hàng như thịt, tôm, gà hết nhanh, nhưng giờ thì chị mua được thoải mái hơn.

“Đi một vòng chợ, tôi thấy hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Các mặt hàng rau xanh, thịt cá, thực phẩm tươi sống đầy ắp, phong phú. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, thậm chí còn giảm hơn một chút so với mọi ngày, chị Tú chia sẻ.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-cho-dan-sinh-hang-hoa-doi-dao-gia-ca-on-dinh-260634.html