Ghi nhận tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), nhiều người dân đến đây vui chơi, tập thể dục không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách.
Việc không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để phòng lây nhiễm Covid-19, người dân khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn… Đeo khẩu trang phải che kín mũi, miệng và khi tháo ra phải cầm vào dây đeo qua tai.
Một người nước ngoài ngồi ở khu vực hồ Hoàn Kiếm đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Ngoài ra, tình trạng người dân không đeo khẩu trang, đeo không đúng quy cách và không giữ khoảng cách cũng diễn ra tại các chợ dân sinh. Trong ảnh: Người bán, mua hàng đứng sát nhau tại khu vực bên ngoài chợ Gia Lâm (quận Long Biên).
Người bán, mua hàng đeo khẩu trang không đúng cách.
Khi được hỏi về vấn đề này, mọi người thường lý giải do không chú ý nên khẩu trang tuột xuống dưới mũi.
Hai người bán hàng tại khu vực bên ngoài chợ Gia Lâm đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Trong khi đó, tại các công sở, việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Trong ảnh, cán bộ và người dân đến làm việc tại bộ phận “một cửa” quận Hai Bà Trưng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Nhân viên UBND quận Hai Bà Trưng đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào làm việc.
Người dân ngồi giãn cách khi chờ đến lượt vào làm việc.


Theo Hà Nội Mới