Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các địa phương trên cả nước đang tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Ngay sau đó, ngày 29-4, UBND  thành phố  Hà Nội đã ban hành văn bản số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Để kịp thời chi trả, hỗ trợ nhanh cho các đối tượng, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả theo đúng quy định.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, bước đầu thành phố xác định có khoảng 1.447.000 người sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Dù là ngày nghỉ lễ, cán bộ chính sách tại TP Hà Nội vẫn thực hiện trao tận tay gói hỗ trợ của Chính phủ đến với người dân.

Dự kiến số tiền hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cho số người kể trên là khoảng 3.500 tỷ đồng UBND thành phố Hà Nội sẽ tăng cường vai trò giám sát của Ban công tác mặt trận tại cơ sở. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra, chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất, để bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả gói hỗ trợ của Chính phủ.

Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Đống Đa, căn cứ vào kết quả rà soát bước đầu các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP trên địa bàn quận gồm: Người có công 3.400 người (số lĩnh trợ cấp hàng tháng là 4.017 người).

Đối tượng bảo trợ xã hội 3.586 người (số lĩnh trợ cấp hàng tháng là 3.807 người); số hộ nghèo 259 hộ với 629 nhân khẩu được hỗ trợ; số hộ cận nghèo 233 hộ với 596 nhân khẩu được hỗ trợ; số lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến nay (số liệu chưa hết do các doanh nghiệp chưa báo cáo xong) là 20.405 người; số người được thống kê từ 21 phường trong quận thuộc nhóm lao động tự do là 45.634 người.

Ngay trong tối 29-4, 4 phường (Kim Liên, Nam Đồng, Quốc Tử Giám và Trung Phụng) đã thực hiện việc chi trả cho các đối tượng theo quy định. Tại phường Kim Liên, gói an sinh xã hội sẽ được chi trả đến 347 người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ, hộ nghèo và cận nghèo tổng số tiền hơn 470 triệu đồng.

Sáng 30-4, dù là ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ song nhiều địa phương ở Hà Nội đã đồng loạt thực hiện chi trả tiền hỗ trợ với các nhóm gồm gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Hoài Thu - cán bộ LĐTB&XH phường Bưởi cho biết, trên địa bàn có 519 trường hợp thuộc diện được nhận trợ cấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, 312 người nhận bảo trợ xã hội, 199 trường hợp là người có công, 8 trường hợp là hộ cận nghèo.

Người dân trên địa bàn quận Tây Hồ đến nhận tiền hỗ trợ.

Cũng theo bà Nguyễn Hoài Thu, do lượng người được nhận trợ cấp đông, UBND đã quyết định làm việc xuyên dịp nghỉ lễ. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp cao tuổi, không trực tiếp đến nhận, không có người nhận thay, UBND phường sẽ bố trí người chuyển hỗ trợ đến tại nhà.

Tương tự, tại phường Nhật Tân, bắt đầu từ sáng nay, lực lượng chức năng phường cũng bắt đầu tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, công tác tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho hộ dân gặp nhiều khó khăn được thực hiện nghiêm túc, người dân được yêu cầu giãn cách, đeo khẩu trang… theo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ông Dương Văn Trường - Trưởng phòng LĐTB&XH quận Tây Hồ cho hay, đợt này, quận sẽ tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 2.782 trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 30-4, 8/8 phường của quận bằng nhiều hình thức khác nhau tiến hành chi trả số tiền hỗ trợ cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Trong đó, ngoài việc chi trả tại UBND phường, lực lượng chức năng sẽ tiến hành chi trả tại các tổ dân phố, khu dân cư, thậm chí là trực tiếp đến tay từng đối tượng.

Kết quả, từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đến hết ngày 29-4, quận Tây Hồ đã hỗ trợ cho 12.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo trên địa bàn với số tiền là 5,887 tỷ đồng.Đồng thời, tổ chức cây ATM gạo để phát miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau 7 ngày thực hiện, đến ngày 29-4 có hơn 4.000 lượt người đến nhận, mỗi người 2kg gạo, tổng số gạo phát ra là 8.2 tấn.

Không chỉ hỗ trợ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tinh thần “tương thân, tương ái”, quận Tây Hồ đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho huyện Mê Linh 100 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hơn 235 triệu đồng…

Theo Pháp luật & Xã hội