tiền hỗ trợ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiền hỗ trợ, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

BHXH Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân.

Mặc dù, Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ triển khai được một thời gian, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đang thắc mắc về việc đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19.

Ngày 3-6, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông tin về kết quả Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2020 của UBND TP.

Phía sau cái gọi là cơm, áo, gạo, tiền của người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tự nguyện không nhận hỗ trợ là cả tấm lòng bác ái, cao cả, mà nói rộng ra đó là truyền thống tương thân tương ái của người Việt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, từ ngày 10/5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Dù là ngày nghỉ nhưng ngay trong ngày 30-4, nhiều nơi tại Hà Nội đã tiến hành phát tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần của Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời chi trả, hỗ trợ nhanh cho các đối tượng, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả theo đúng quy định.

4, đông đảo người dân Hà Nội đã được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn 1325/HD-SLĐTBXH hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, trong ngày mai, 29-4, thành phố bắt đầu chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ gói 62.000 tỷ của Chính phủ.

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, có khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 sẽ được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ cao nhất dành cho những người phải nghỉ không lương, được 1,8 triệu/tháng trong 3 tháng. Tổng số tiền ngân sách sẽ chi trực tiếp cho hơn 10 triệu người là gần 40.000 tỷ đồng.