Ha

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ha, cập nhật vào ngày: 17/04/2024

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội trong quý I/2024 đã tăng từ 5 - 15% so với thời điểm cuối năm 2023.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ có 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Trong khi những bất ổn kinh tế, những khó khăn bất động sản và rủi ro chuỗi cung ứng đặt ra những thách thức, dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn lạc quan về sự hồi phục trong ngắn hạn.

Theo giới chuyên gia, nền tảng chính sách hoàn thiện, nguồn vốn dần khơi thông và tâm lý thị trường chuyển biến tích cực là ba động lực sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản từng bước thoát khỏi trạng thái ảm đạm.

Sáng 26-3, tiếp tục chương trình, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã thảo luận một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Quá trình tham gia vào tiến trình chuyển đổi số đã làm thay đổi tư duy, nhận thức và các xu thế hành động của thanh niên Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải...

Ngày 26/3, lãnh đạo Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu

Báo cáo “Bất động sản hạ tầng - Cơ hội và thách thức” do Phòng Nghiên cứu thị trường và Nhóm chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) thực hiện.

Thay vì phải lên máy bay để trải nghiệm kỳ nghỉ ngắn ngủi, ở phía Tây Thủ đô Hà Nội, cư dân có thể thỏa sức tận hưởng “thiên đường nước Mỹ” - Miami suốt 365 ngày/năm ngay tại chốn an cư.

Thời gian qua, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác, địa phương Mỹ đã phát triển toàn diện, đa dạng trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giao lưu Nhân dân tới y tế, giáo dục…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị phản biện XH đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: Nghị quyết 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô của Quốc hội là cơ chế rất quan trọng, tạo mô hình, cơ chế mới.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định quan điểm Hà Nội hợp tác với các bạn Lào thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Nhằm kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa… TP Hà Nội sẽ triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung TP Hà Nội năm 2024.