Theo đó, tổng số chỗ toàn mạng bay dịp này của Vietnam Airlines sẽ đạt gần 800.000 chỗ, tăng hơn 78.000 chỗ so sánh cùng kỳ. Trong đó, các đường bay nội địa tăng hơn 53.000 chỗ, tập trung chủ yếu trên các đường bay du lịch lớn giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang.

Các đường bay quốc tế được Vietnam Airlines bổ sung thêm hơn 25.000 chỗ so cùng kỳ, tập trung trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia.

hang khong cung ung gan 1 trieu cho dip nghi le 304 15
Hàng không cung ứng gần 1 triệu chỗ dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này. Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ cao điểm, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã tăng cường bố trí nhân sự và nguồn lực để đảm bảo an toàn khai thác tốt nhất cũng như chất lượng dịch vụ cho hành khách.

Lý do tăng thêm chuyến bay, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp cao điểm lễ này.

Hãng Vietjet Air chưa thông tin về việc tăng chuyến hay không trong dịp lễ 30/4 và 1/5 để phục vụ hành khách. Trong khi đó, Vietjet chào đón mở 5 đường bay mới từ Cần Thơ, Hãng này tung ra 1,1 triệu vé 0 đồng. Ngày 26/4, đường bay mới từ Cần Thơ - Nha Trang, Cần Thơ - Đà Lạt sẽ được khai thác. Trước đó, Vietjet đã công bố mở 3 đường bay từ thành phố Cần Thơ đến Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) và Thanh Hóa.

Đại diện các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đi lại trong giai đoạn cao điểm nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục tại các kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành.

Đồng thời, hành khách nên mua ở trang website chính thức của hãng, đồng thời yêu cầu xuất hóa đơn thanh toán để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá.

“Khách hàng nên mua vé trên trang web www.vietnamairlines.com và www.jetstar.com/vn hoặc tại các phòng vé, đại lý chính thức của của hai hãng, đồng thời yêu cầu xuất hóa đơn thanh toán để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá,” đại diện 2 hãng bày này cho hay.

Được biết, đợt nghỉ lễ kỷ niệm ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, ngày nghỉ sẽ bắt đầu từ thứ Hai (29/4) đến hết thứ Tư (2/5), và sẽ đi làm bù vào thứ Bảy (4/5). Tổng cộng đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Minh Dương

 

Theo tbck.vn