Trước việc toàn huyện Phú Thiện (Gia Lai) đạt sản lượng 14.000 tấn khoai lang giống Nhật, tuy nhiên do thương lái ngừng mua nên có khoảng 8.000 tấn rơi vào tình trạng tiêu thụ chậm. Trước sự việc trên vô tình kéo giá khoai lang xuống đáy chỉ với 1.000 đồng/kg và sau đó nhích dần lên 3.000 đồng/kg.

Đứng trước sự việc trên, đoàn thanh niên, các tổ chức, nhóm tình nguyện đã thu mua giúp người nông dân Phú Thiện để tiêu thụ. Chính vì vậy, những ngày vừa qua tại nhiều địa điểm như: Cổng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn; trước cổng nhà máy thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi; Cạnh công viên hồ Linh Đàm; KĐT Tứ Hiệp, khu vực thị trấn Thường Tín... đã cùng nhau bán khoai lang giống Nhật với giá chỉ 13.000 đồng/kg.

Những ngày vừa qua, tại rất nhiều điểm trên các trục đường ở Hà Nội xuất hiện những tấm băng-rôn cùng điểm bán khoai lang giống Nhật với mục đích giúp người nông dân huyện Phú Thiện tiêu thụ khoai.
Những ngày vừa qua, tại rất nhiều điểm trên các trục đường ở Hà Nội xuất hiện những tấm băng-rôn cùng điểm bán khoai lang giống Nhật với mục đích giúp người nông dân huyện Phú Thiện tiêu thụ khoai.
Tại một điểm bán khoai lang cạnh cổng nhà máy thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi lượng khoai tiêu thụ trong 3 ngày khoảng trên 3 tấn.
Tại một điểm bán khoai lang cạnh cổng nhà máy thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi lượng khoai tiêu thụ trong 3 ngày khoảng trên 3 tấn.
Hiện tại số khoai còn lại khoảng nửa tấn nhưng do củ không được to, đẹp nên nhiều thanh niên tình nguyện đã bán với giá 10.000 đồng/kg.
Hiện tại số khoai còn lại khoảng nửa tấn nhưng do củ không được to, đẹp nên nhiều thanh niên tình nguyện đã bán với giá 10.000 đồng/kg.
Nhiều người dân khi di chuyển qua khu vực ngày sau khi quan sát thấy đã tạt xuống mua.
Nhiều người dân khi di chuyển qua khu vực ngày sau khi quan sát thấy đã tạt xuống mua.
 Cạnh cổng trường ĐH KHXH&NV chỉ còn khoảng 100kg khoai. Theo một tình nguyện viên cho biết: Những ngày vừa qua do lượng người dân quan tâm và kéo đến mua nhiều nên lượng khoai tiêu thụ cũng trên 3 tấn.

Cạnh cổng trường ĐH KHXH&NV chỉ còn khoảng 100kg khoai. Theo một tình nguyện viên cho biết: "Những ngày vừa qua do lượng người dân quan tâm và kéo đến mua nhiều nên lượng khoai tiêu thụ cũng trên 3 tấn".

Nhiều nữ sinh cho biết, bản thân rất thích ăn loại khoai này bởi khá ngon, ngọt và có nhiều dinh dưỡng.
Nhiều nữ sinh cho biết, bản thân rất thích ăn loại khoai này bởi khá ngon, ngọt và có nhiều dinh dưỡng.
 Được biết, nguyên nhân của việc này được ngành nông nghiệp địa phương lý giải do thương lái ngừng thu mua, khoai năm nay được mùa và một phần do người dân mở rộng diện tích trồng dù đã được cảnh báo.

Được biết, nguyên nhân của việc này được ngành nông nghiệp địa phương lý giải do thương lái ngừng thu mua, khoai năm nay được mùa và một phần do người dân mở rộng diện tích trồng dù đã được cảnh báo.

 Tại các ruộng khoai lang, giá thu mua chỉ từ 2.000 đồng/kg, cuối tuần vừa qua giá đã nhích lên 3.000 - 4.500 đồng/kg tuỳ kích cỡ. Qua quãng đường vận chuyển từ Gia Lai tới các đô thị lớn, mỗi kg khoai về đến Hà Nội có giá 13.000 đồng.

Tại các ruộng khoai lang, giá thu mua chỉ từ 2.000 đồng/kg, cuối tuần vừa qua giá đã nhích lên 3.000 - 4.500 đồng/kg tuỳ kích cỡ. Qua quãng đường vận chuyển từ Gia Lai tới các đô thị lớn, mỗi kg khoai về đến Hà Nội có giá 13.000 đồng.

 Phòng Nông nghiệp huyện Phú Thiện tính toán, chi phí đầu tư cho mỗi hecta khoai không dưới 50 triệu đồng. Nếu thuê đất, chi phí là 70-80 triệu đồng/ha. Nếu bán 3.000 đồng/kg, người dân chỉ đủ trả tiền công thu hoạch.

Phòng Nông nghiệp huyện Phú Thiện tính toán, chi phí đầu tư cho mỗi hecta khoai không dưới 50 triệu đồng. Nếu thuê đất, chi phí là 70-80 triệu đồng/ha. Nếu bán 3.000 đồng/kg, người dân chỉ đủ trả tiền công thu hoạch.

Loại khoai lang tím Nhật Bản có lòng màu vàng óng, khi luộc hoặc nướng chín có vị thơm, ngọt, bở.

 
 Chương trình đã thu hút nhiều người dân Hà Nội đến mua khoai ủng hộ bà con Phú Thiện.

Chương trình đã thu hút nhiều người dân Hà Nội đến mua khoai ủng hộ bà con Phú Thiện.

 Từ đầu mùa đến nay, cộng đồng tình nguyện đã bán được khoảng 600 tấn khoai ở đầu TP.HCM và Hà Nội. Một số cá nhân, doanh nghiệp khác cũng giúp tiêu thụ thêm hàng trăm tấn khoai khác.

Từ đầu mùa đến nay, cộng đồng tình nguyện đã bán được khoảng 600 tấn khoai ở đầu TP.HCM và Hà Nội. Một số cá nhân, doanh nghiệp khác cũng giúp tiêu thụ thêm hàng trăm tấn khoai khác.

Mộc Trà

Theo Giadinh.net.vn