Như đã thông tin, từ 1/8, Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu - TP Đà Nẵng) tiến hành dọn dẹp để phục vụ lắp đặt bệnh viện dã chiến. Bệnh viện có quy mô hơn 700 giường bệnh bao gồm sàn 240 giường, hành lang tầng hai và tầng ba khoảng 500 giường.

Từ 2/8, hàng trăm công nhân của nhiều đơn vị bắt tay vào thi công không kể ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Đến cuối giờ chiều 4/8 các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, riêng phần lắp đặt thiết bị y tế sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn.

Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn đã cơ bản hoàn thiện sau 72h thi công.

Chiều 4/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 đã đi kiểm tra công tác lắp đặt trang thiết bị y tế để đón bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và triển khai đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, theo báo cáo của BS Trần Thanh Linh (Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy), hiện nay tổ công tác đang lắp đặt trang thiết bị cho đơn nguyên điều trị tích cực (ICU). Công tác lắp đặt 24 giường ICU đã cơ bản hoàn thành, dự kiến trong ngày 5/8 sẽ đón bệnh nhân về đây điều trị.

Toàn bộ sàn nhà thi đấu được dựng hàng trăm giường bệnh, hàng trăm công nhân đã gấp rút thi công trong suốt 72h qua.

Tất cả các buồng bệnh được lắp đặt giường, kệ gỗ, hệ thống điện chiếu sáng, ổ điện.

Các kỹ sư giám sát đang nỗ lực hết mình để hoàn thành nốt công việc chiều muộn ngày 4/8.

Sau khi thực hiện hết các phần việc, đơn vị lắp đặt sẽ đưa thiết bị y tế vào từng buồng bệnh.

Hệ thống quạt mát với số lượng lên đến hàng nghìn chiếc được tập kết.

Các kỹ sư, công nhân đều làm việc với tinh thần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nhiều công nhân suốt những ngày qua không quản ngại khó khăn, vất vả.

Một công nhân đang tiến hành kiểm tra phần điện lần cuối.

Hành lang giữa các dãy buồng bệnh thông thoáng.

Hệ thống đèn báo động được lắp đặt phía trên cao.

Giường bệnh được lắp đặt 100% tại các buồng bệnh.

Các kỹ sư đang nghiên cứu phương án thi công cho một hạng mục nhỏ.

Những hạng mục cuối cùng được công nhân gấp rút hoàn thiện.

Khu vực phía trên khán đài được công nhân vệ sinh lau dọn.

Nữ công nhân lau dọn từng buồng bệnh trước khi bàn giao.

Nhiều phòng chức năng khác trong Cung thể thao Tiên Sơn cũng được trưng dụng.

Việc thi công gấp gáp nhưng đòi hỏi sự chính xác sẽ tạo điều kiện cho các y, bác sĩ vận hành Bệnh viện dã chiến thuận lợi hơn.

Theo Lê Bảo - Minh Thùy/Gia đình & Xã hội