Trong những ngày người dân Thủ đô và cả nước cùng hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5), thì một việc làm hết sức ý nghĩa đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đó là tổ chức trao tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020 của Chính phủ cho khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ quyết định chi một khoản tiền rất lớn từ ngân sách để hỗ trợ người dân. Việc làm chưa từng có tiền lệ này, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước tới những người yếu thế, người còn khó khăn trong xã hội.

Chủ động triển khai sự chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, ngành chức năng của thành phố Hà Nội đã vào cuộc nhanh chóng để thống kê, rà soát các đối tượng thuộc diện thụ hưởng. Đặc biệt, ngày 29-4, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thể hiện trách nhiệm cao nhất với nhân dân, thực hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là đưa ngay các nguồn lực trợ giúp đến tận tay người được thụ hưởng, các cấp chính quyền, ngành chức năng của thành phố đã triển khai sớm với sự chủ động về kinh phí, nhân lực... Xác định số tiền hỗ trợ an sinh đến tay người dân sớm chừng nào hay chừng ấy, nên các quận, huyện, thị xã đã bố trí lực lượng làm việc liên tục trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để thực hiện việc chi trả cho người dân.

Trách nhiệm với nhân dân còn được minh chứng qua việc giám sát chặt chẽ hoạt động chi trả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và sở, ngành chức năng trong những ngày qua. Điều đáng mừng là đến nay, công tác chi trả luôn bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng người, đúng đối tượng; tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kịp thời, tận tình, chu đáo của các cấp, ngành chức năng trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ đã khiến người dân rất vui mừng và xúc động. Đặc biệt, quá trình triển khai gói an sinh dù trong thời gian ngắn, nhưng bảo đảm công khai, minh bạch đã mang tới sự yên tâm, củng cố lòng tin tuyệt đối của nhân dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hình ảnh của người dân cũng như cảm xúc của họ khi được trao tận tay tiền hỗ trợ đã nói lên tất cả điều đó…

Điểm đặc biệt của gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được dư luận xã hội quan tâm là việc hỗ trợ cả lao động tự do, không có hợp đồng lao động. Việc xác định những đối tượng này không phải dễ, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền địa phương nơi quản lý, theo dõi, gần gũi dân cư để thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Thực tế hiện nay, nhiệm vụ triển khai gói an sinh xã hội đang được các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc cùng sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng. Tuy nhiên, đây là một chính sách chưa có tiền lệ và rất cấp bách, nên quá trình triển khai bảo đảm nhanh chóng, song vẫn cần thận trọng, chính xác, công bằng, tạo sự đồng thuận cao và thực hiện đúng mục tiêu an sinh xã hội.

Yêu cầu nhất quán là làm kịp thời, không trục lợi, không lạm dụng chính sách. Từ người đứng đầu đến mỗi cán bộ thực thi chính sách luôn phải đặt quyền lợi người dân lên trên hết, bám sát các quy định để làm có trách nhiệm và hiệu quả nhất. Mỗi người dân cũng đều có thể trở thành “tai mắt” để phản ánh kịp thời những dấu hiện vi phạm, từ đó các cấp có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra kịp thời và xử lý sai phạm (nếu có).

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước chắc chắn phải được thực hiện một cách chu toàn nhất. Làm sao để những đối tượng thực sự cần đến sự giúp đỡ của Nhà nước, của xã hội sẽ được hỗ trợ và người cán bộ thực thi chính sách cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm sao để nhất quyết không xảy ra hiện tượng chính sách bị “đi lạc” vào đối tượng không thuộc diện thụ hưởng, cho dù là khách quan hay chủ quan…

Trong điều kiện đất nước còn khó khăn, dịch bệnh đang tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống, gói hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời đã khẳng định Đảng, Nhà nước ta “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Điều này khiến mỗi người dân càng thêm tin tưởng, từ đó đoàn kết, quyết tâm hơn, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19.

Hỗ trợ đúng người là nguyên tắc hàng đầu, nhưng hỗ trợ đúng lúc cũng hết sức quan trọng. Bởi có đúng lúc thì gói an sinh mới phát huy tối đa tác dụng và ý nghĩa sâu sắc.

Theo Hà Nội Mới