Rà soát kỹ các đối tượng khó khăn do dịch

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 30-4, nhiều quận huyện của TP Hà Nội đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo ghi nhận của PV Báo Pháp luật & Xã hội trong tuần qua, đã có hàng nghìn lượt người dân thuộc diện được hỗ trợ đã tới trụ sở UBND các phường/xã làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Ngay từ khoảng 7g30 sáng 30-4, trụ sở UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa, người dân đã có mặt để làm thủ tục. Ở sảnh tiếp dân tầng 1 luôn có mặt lãnh đạo từ Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp hướng dẫn người dân xếp sổ, ngồi chờ tới lượt gọi vào làm thủ tục. Tại bàn làm việc của bộ phận một cửa có hai công chức tư pháp phường là người tiếp nhận giấy tờ, sổ lương của các đối tượng được trợ cấp và phát tiền hỗ trợ. Những thắc mắc của người dân sẽ được các cán bộ tại đây tư vấn, giải đáp cặn kẽ để bà con hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

Là đối tượng trợ cấp người có công vì ốm đau không thể trực tiếp ra phường nhận hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Cự (SN 1952) chia sẻ: “Tôi là thương binh hạng 4 của phường hôm nay bị ốm không thể ra nhận hỗ trợ nhưng được cán bộ phường trực tiếp tới tận nhà trao tiền hỗ trợ khiến tôi xúc động lắm. Đảng và Chính phủ đã thực sự chăm lo cho người dân gặp khó khăn như chúng tôi là điều vô cùng đáng trân trọng. Nhiệm vụ chống dịch phải đảm bảo nhưng các đồng chí vẫn sắp xếp đi làm để chi trả tiền hỗ trợ cho chúng tôi bất chấp là ngày nghỉ lễ thật đáng quý”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo từ Thành phố và quận Đống Đa về công tác chi trả tiền hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15, ngày 13-4 phường đã chủ động tiến hành công tác rà soát, lập danh sách 6 nhóm đối tượng được nêu trong Nghị quyết và thông báo tới từng người dân được biết để ra phường nhận hỗ trợ. Tất cả phải đảm bảo sự minh bạch, đúng đối tượng, không để bất cứ người dân nào thuộc diện mà không nhận được tiền hỗ trợ, tránh việc tiền đến tay người không đủ điều kiện.

Qua rà soát, phường Quang Trung có 24 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, 108 người có công, 147 đối tượng người khuyết tật hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Bốn nhóm đối tượng này được phát tiền hỗ trợ ngay trong ngày 30-4. Những ai không thể đến phường nhận do ốm đau sẽ được cán bộ phường tới tận nhà chi trả. Riêng nhóm đối tượng là những người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng không có giao kết hợp đồng trên địa bàn phường có 1.240 người. Phường đã gửi mẫu tờ khai đến từng hộ gia đình để từ ngày 4-5, phường tiến hành công tác xét duyệt theo quy định của Quyết định 15.

Cũng theo ông Tuấn, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, phường đã huy động một lượng lớn loa kéo tay đi tuyên truyền cho người dân các bước phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời, thông qua nhóm zalo của các tổ dân phố, khu dân cư để thông tin cho người dân về Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 07 của thành phố.

Người dân phấn khởi nhận tiền hỗ trợ

Tại phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngay từ sáng 30-4, nhiều đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp hàng tháng đã có mặt tại trụ sở UBND phường. Nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người dân trước khi lên làm thủ tục. Dù là ngày nghỉ lễ nhân dịp 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước nhưng không khí buổi làm việc vẫn diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Người dân đều cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đúng lúc gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Người dân phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng và Quyết định 1757 của Thành phố.

Đã 90 tuổi nhưng cụ bà Nguyễn Thị Thành, trú tại số 11 phố Nguyễn Gia Thiều vẫn đi bộ đến phường nhận hỗ trợ và cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện người có công với cách mạng, nhận được thông báo của chính quyền để hôm nay lên phường được nhận hỗ trợ của thành phố nên trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm tới các đối tượng chính sách, người khó khăn trong cơn đại dịch này. Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng phường vẫn bố trí cán bộ tiếp dân và chi trả tiền hỗ trợ”.

Bà Phạm Thị Kim Thoa (SN 1943) tâm sự, bà nhận được thông báo đến nhận tiền hỗ trợ từ 20g ngày 29-4, sáng hôm sau được nhận tiền luôn tại phường. Đây là sự quan tâm hết sức chu đáo, nhanh chóng của chính quyền thành phố dành cho các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bản thân bà Thoa và nhiều hộ dân khác cảm thấy rất vui mừng khi các thủ tục được tiến hành rất nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Cán bộ phường cũng tiếp đón chu đáo, nhiệt tình để lan tỏa tinh thần quyết liệt từ lãnh đạo các cấp tới người dân, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, cho hay, gói an sinh xã hội trị giá khoảng 62 nghìn tỷ đồng thể hiện sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của Chính phủ với người dân. Do tính cần kíp của tình hình nên dù là ngày nghỉ, phường đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai chi trả tiền cho bà con, đảm bảo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của thành phố và quận đến với người dân một cách kịp thời nhất. Người dân đến nhận hỗ trợ đều phấn khởi, cán bộ công chức phường thực hiện nhiệm vụ chi trả cũng cảm thấy vinh dự vì được phục vụ người dân đúng dịp 30-4, 1-5. Phường đã nhận được 384 triệu đồng từ nguồn ngân sách để tiến hành chi trả cho các đối tượng ưu tiên dịp này. Với các đối tượng là lao động mất việc làm, phường sẽ tiến hành rà soát hết sức cụ thể đúng quy định để không bỏ sót một ai bị khó khăn trong đại dịch lần này.

Theo ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm, sau khi TP Hà Nội có Quyết định 1757 về hỗ trợ cho gia đình chính sách, người khó khăn vì dịch Covid-19, ngay trong chiều 29-4, UBND quận đã triển khai thực hiện các thủ tục như bố trí kinh phí, lên danh sách và thông báo đến người dân thuộc diện hỗ trợ. Chỉ tính riêng trong ngày 30-4, quận Hoàn Kiếm đã thực hiện chi trả tới hơn 4.000 lượt người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số kinh phí lên tới hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 42 có nêu rõ, đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả 1 lần. Với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả 1 lần.

Theo Pháp luật & Xã hội