Muồng hoàng yến tên khoa học là Cassia fistula, là loài cây thân gỗ nhỡ, có chiều cao trung bình từ 7 - 12 mét, đường kính thân cây khoảng 40 cm.
Cây có nguồn gốc từ miền Nam Châu Á, là loài cây ưa sáng, phát triển nhanh và sức chịu hạn tốt.
Tại Hà Nội, muồng hoàng yến được trồng nhiều tại các cung đường ven hồ Tây, các khu đô thị mới hay khuôn viên của các chung cư.
Muồng yến thường nở rộ nhất vào giữa tháng 5, cùng thời điểm với những cây bằng lăng tím khoe sắc dưới cái nắng chói chang của mùa hè.
Hoa muồng yến mọc thành từng chùm lớn với nhiều bông nhưng thưa. Chùm hoa mọc thành dạng cành, rủ xuống thường dài từ 20 - 40 cm, cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt.
Mỗi bông hoa nhỏ đường kính 4 -7 cm với 5 cánh màu vàng tươi có hình bầu dục rộng.
Chị Nguyễn Thị Ngoan (người dân Hà Nội) cho biết: “Vốn thích những loại hoa rực rỡ sắc màu nên vào mùa hè ở Hà Nội tôi hay lang thang ngắm cảnh và hoa. Muồng hoàng yến là loài hoa tôi yêu thích bởi màu sắc tươi mát của nó và nhìn vào hoa tôi cảm nhận được sự tươi vui, rạng rỡ”.


Theo Ngọc Hân/Đô Thị Mới