Các mặt hàng hoa tươi năm nay tăng cao do khan hiếm, tuy nhiên mỹ phẩm, quà tặng hay du lịch lại có nhiều khuyến mại để kích cầu.

Hoa tươi luôn là sản phẩm mọi người nghĩ đến trong những dịp lễ như ngày 20/11 này. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội vốn nổi tiếng trước nay về hoa tươi như Láng Hạ, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hàng Lược,…ngoài các loại hoa tươi truyền thống được cung cấp trong nước, các cửa hàng hoa năm nay tiếp tục nhập về nhiều loại hoa ngoại đẹp, lạ nhằm “hút” khách hàng nam giới làm vui lòng chị em phụ nữ.

Hầu hết các cửa hàng bán hoa đều cố gắng tối đa tạo nên sự phong phú về chủng loại cũng như số lượng. Ngoài mặt hàng hoa hồng là chủ đạo, nhiều loại hoa khác như hoa lan, cúc, cẩm tú cầu, hoa ly... cùng đua sắc tạo sự hấp dẫn người mua. Thời điểm này, giá hoa có tăng hơn từ 20 – 30% so với những ngày trước đây.

Hoa tươi tăng giá, mỹ phẩm, du lịch nhiều khuyến mại dịp 20/10

Chủ một cửa hàng hoa tươi trên phố Thụy Khuê (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, từ 1 tuần nay, lượng khách hàng là các công ty đã đặt hoa với số lượng nhiều và đa phần đặt hoa theo giỏ có kích thước lớn. Giá bán thường dao động từ 500.000 đến trên 1 triệu đồng/giỏ tùy loại.

Tuy nhiên, dịp này hoa hồng Đà Lạt khan hiếm nên dù giá bán rất cao vẫn không có hoa để bán, hoa hồng Đà Lạt từ đầu mối báo về đã tăng thêm 5 – 6 giá nhưng vẫn chưa có hàng. Trong đó hồng Đà Lạt bông to, màu đẹp có giá vào khoảng 20.000 – 50.000 đồng/bông, bó từ 5 – 9 bông thường bán với giá từ 200.000 – 500.000 đồng/bó”.

Trong khi giá các loại hoa đều tăng thì một số vật phẩm đi kèm trang trí bó hoa như hoa bạc, sâm biển dịp này cũng tăng theo, điều này phần nào đã khiến cho giá của 1 giỏ hoa thành phẩm tăng theo.

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, theo các tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), hiện sức mua các loại hoa đang tăng từ 20 - 40% và sẽ tăng mạnh vào ngày thứ bảy (19/10), khi đó giá các loại hoa tươi có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường. Đối với các loại hoa nhập, giá có thể tăng từ 20% - 60%.

Bên cạnh hoa tươi, thị trường quà tặng năm nay cũng khá sôi động, đa dạng mẫu mã, chủng loại, từ các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm đến hàng thời trang, trang sức cao cấp. Ghi nhận tại các tuyến phố chuyên về thời trang như Nguyễn Trãi (quận 5), Lê Văn Sỹ (Quận Phú Nhuận), Võ Văn Tần (quận 3), Lý Tự Trọng (Quận 1), Võ Văn Ngân (Thủ Đức)... hầu hết đều đông khách vào buổi tối. Để kích cầu tiêu dùng, các cửa hàng thời trang, quà tặng đều đồng loạt treo biển giảm giá từ 10%-50%. Tương tự, các công ty vàng bạc đá quý, cửa hàng trang sức cũng giảm giá từ 10% - 20% nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại các siêu thị lớn như Saigon Co.op, Big C, Lotter Mart, E - Mart... cũng đồng loạt đưa ra các sản phẩm khuyến mãi sâu tới 50% nhân ngày 20/10 để kích cầu tiêu dùng. Dự kiến, sức mua tại các siêu thị này sẽ tăng vọt vào ngày 19-20/10 vì đây là hai ngày nghỉ cuối tuần.

Bên cạnh hoa và quà tặng, thì khách hàng cũng có thể chọn các voucher ăn uống tại nhà hàng, làm đẹp hay một chuyến du lịch đến các điểm du lịch nổi tiếng như: Đà Nẵng, Đà Lạt, Hội An, Huế, Phú Quốc…. Theo nhiều phòng vé máy bay, thời điểm này giá vé máy bay đang khá rẻ. Nhiều chặng bay giá vé rất thấp nên các đấng mày râu thỏa sức chọn mua vé rẻ và tổ chức các chuyến đi du lịch cho người phụ nữ mình yêu nhân dịp 20/10.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam