Theo thông tin từ Trung tâm Văn hoá - Thể Thao TP. Hội An, mới đây tại TP. Dusseldorf (CHLB Đức), TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Thành phố kết nghĩa Wernigerode (CHLB Đức) đã vượt qua gần 30 cặp thành phố khác cùng đăng ký tham dự, để giành giải thưởng “Phát triển đô thị bền vững quốc gia Đức năm 2019”.

Đây là giải thưởng quan trọng của Chính phủ Đức do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển trao tặng hàng năm, dành cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích đóng góp trong công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Năm nay, lần đầu tiên giải thưởng này được cấp cho lĩnh vực kết nghĩa giữa các thành phố của Đức với các đối tác nước ngoài trên phạm vi toàn cầu.

TP. Hội An được vinh danh vì những nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: Internet

TP. Hội An được vinh danh vì những nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ảnh: Internet

Thành phố Hội An và Wernigerode vinh dự là hai thành phố đầu tiên nhận được giải thưởng ý nghĩa này. Mỗi thành phố nhận được 30.000 euro để sử dụng phát triển các dự án của địa phương trên lĩnh vực phát triển mặt bằng đô thị theo hướng bền vững. Cơ quan Engagement Global thuộc Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển sẽ tham gia giám sát việc sử dụng số tiền này.

Trước đó, ngày 26/7/2013, Lễ ký Hiệp ước kết nghĩa giữa hai thành phố Hội An và Wernigerode diễn ra tại tòa thị chính thành phố Wernigerode, CLHB Đức. Tiếp theo đó, hai thành phố đã xúc tiến nhiều sự kiện hợp tác và trao đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục và môi trường như Lễ hội “Đèn lồng Hội An” tại Wernigerode, con đường cây xanh Wernigerode tại Hội An, Lễ hội bia Đức tại Hội An, hỗ trợ lao động Hội An sang làm việc tại Wernigerode…

Gần đây, TP. Wernigerode cũng đã góp vốn và kêu gọi Chính phủ Đức tài trợ cho hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Hội An với số vốn gần 170.000 euro, Chính phủ Đức còn tài trợ Hội An số tiền 178.000 euro để phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí/chi phí thấp… 

Theo dothi.reatimes.vn