Cụ thể, ngày 5/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết 2019 cho người lao động của các doanh nghiệp.

Theo đó, nhóm doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 115,6 triệu đồng, thấp nhất là 385.000 đồng.  Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 6,38 triệu đồng một người. 

Thưởng Tết ở Huế cao nhất lên đến hơn trăm triệu đồng (Ảnh:internet)

Thưởng Tết ở Huế cao nhất lên đến hơn trăm triệu đồng (Ảnh:internet)

Thưởng Tết Âm lịch ở các doanh nghiệp dân doanh có mức cao nhất là 99 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Cũng theo báo cáo nhanh tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2019 , mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất của một doanh nghiệp FDI là 417,7 triệu đồng, trong khi đó mức thưởng trung bình của khối này là khoảng 1,4 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Nhóm các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 7 triệu đồng/người. Nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là hơn 5 triệu đồng/người.

Được biết, tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 96.000 người lao động trên địa bàn. Báo cáo trên được Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Thừa Thiên – Huế tổng hợp dựa trên số liệu báo cáo của 97 doanh nghiệp mà sở tiếp nhận.

Theo Trúc An/Đô thị mới