Huyện đoàn Thanh Trì (Hà Nội) phối hợp cùng tổ chức Hope VN (Niềm hy vọng Việt), Công ty Food Center và Đoàn Thanh niên thị trấn Văn Điển tặng 1.000 suất ăn nhanh và khẩu trang tới bà con nhân dân. Mỗi suất ăn gồm mỳ tôm, trứng gà và xúc xích.

Theo anh Phạm Tiến Đạt, Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì, nhằm hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, huyện Thanh Trì đã tổ chức chương trình “cây ATM phát gạo miễn phí”. Chương trình diễn ra từ ngày 18 - 30/4/2020.

Được sự phân công, giao nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Huyện đoàn bố trí lực lượng phối hợp cùng Công an huyện và các ngành chức năng tham gia hỗ trợ bà con nhân dân đến nhận gạo trong suốt thời gian diễn ra.

Suất ăn nhanh được tuổi trẻ huyện Thanh Trì trao tặng đến người dân

Trong khuôn khổ chương trình, Huyện đoàn phối hợp cùng tổ chức Hope VN (Niềm hy vọng Việt), Công ty Food Center, Đoàn Thanh niên thị trấn Văn Điển trao tặng 1.000 suất ăn nhanh và khẩu trang tới bà con nhân dân.

Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên, mong rằng bà con nhân dân ổn định cuộc sống trong thời gian trong và sau dịch Covid-19.

Nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Huyện đoàn Thanh Trì đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, Huyện đoàn đã phát động tới đoàn viên, thanh thiếu nhi phong trào làm mũ bảo hộ chắn giọt bắn. Phong trào nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Liên đội và Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Thanh Trì đã tổ chức thăm, tặng quà Trung tâm y tế huyện 200 chiếc mũ bảo hộ chắn giọt bắn, 200 hộp trà Lipton và Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì: 200 chiếc mũ bảo hộ chắn giọt bắn, 100 hộp trà Lipton. 

Bên cạnh đó, toàn Đoàn từ huyện đến cơ sở đã trao tặng gần 40.000 khẩu trang đến các y, bác sĩ, lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn. 

Theo Tuổi trẻ Thủ đô