Dù là địa phương được đánh giá có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19, nhưng bằng nhiều biện pháp chủ động, linh hoạt như thành lập các tổ xung kích; huy động sự tham gia của cả cộng đồng, huyện Đông Anh đã và đang tích cực phòng, chống dịch hiệu quả.

Phun khử trùng tại trường học, cơ sở mầm non xã Thụy Lâm (Đông Anh).

Cả cộng đồng chung sức phòng dịch

Có lẽ không ở đâu, sự vào cuộc, hỗ trợ, cùng chia sẻ đối với người nghi lây nhiễm Covid-19 lại đầy trách nhiệm, tình thương và vì cộng đồng như người dân xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh).

Trong câu chuyện về phòng, chống dịch Covid-19, Trưởng trạm Y tế xã Thụy Lâm Nguyễn Tuấn Hưng chia sẻ: “Những ngày đầu dịch bùng phát, với những cá nhân nghi ngờ nhiễm bệnh đầu tiên, chúng tôi không dùng từ “cách ly” mà dùng từ "hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng". Họ được hỗ trợ về mọi mặt. Vì thế, ở Thụy Lâm, không có sự kỳ thị…”.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hưng, đối với những người nghi lây nhiễm bệnh do từ vùng dịch về đều được hỗ trợ cách ly tại nhà. Toàn bộ khu vực nhà và các hộ lân cận được khử trùng bảo đảm đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thụy Lâm hỗ trợ các trường hợp nghi nhiễm bệnh đang được giám sát hưởng mức 40.000 đồng/ngày. Toàn bộ thực phẩm được cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã mua, chế biến, mang đến tận gia đình, giúp họ yên tâm tự cách ly. Toàn xã có 160 trường hợp đang được theo dõi, giám sát, cách ly tại nhà…

Chia sẻ về những hoạt động về phòng, chống dịch Covid-19 tại xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm Trần Thị Sinh cho hay, cứ sáng sớm, bà cùng các hội viên phụ nữ lại ra chợ mua rau, thịt, thực phẩm, mỗi ngày thực đơn được thay đổi để bảo đảm sức khoẻ cho các trường hợp đang được cách ly.

“Chúng tôi không thấy vất vả hay nặng nhọc gì, cũng không thấy lo ngại hay sợ bị lây bệnh, bởi công tác phòng dịch tại mỗi gia đình có trường hợp cách ly rất nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Trước cổng mỗi nhà có bàn để nước rửa tay, khẩu trang và khu vực thường xuyên được phun khử trùng”, bà Sinh nói.

Không chỉ chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho các trường hợp bị cách ly, các cán bộ hội viên phụ nữ xã còn thay nhau hỗ trợ việc đồng áng. “Đầu tháng 2 vừa qua, đúng vào vụ cấy lúa xuân, trong thôn Hạ Lâm 3 có trường hợp bị nghi lây nhiễm, chị em trong Hội đã phân công nhau đi cấy, chăm sóc lúa, rau màu giúp họ yên tâm cách ly, chăm sóc sức khỏe”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm cho hay.

Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm Nguyễn Văn Thu cho biết, để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xã còn tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tại chợ, thôn, xóm… Đoàn viên, thanh niên cùng người dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu nhặt khẩu trang đã qua sử dụng vứt ven đường… chuyển đến khu xử lý đúng quy định. Công tác phòng, chống dịch được người dân xã Thụy Lâm tham gia với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Chốt giám sát, theo dõi trường hợp cách ly tại xã Thụy Lâm.

Tương tự, theo Trưởng trạm Y tế xã Kim Chung Phan Văn Chuyên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được xã triển khai rất bài bản, quyết liệt với sự tham gia của cả cộng đồng. Toàn xã có 12 trường hợp đang được theo dõi cách ly tại nhà, đây là những trường hợp lao động từ nước ngoài về. Xã, thôn phân công các lực lượng trực 24/24 tại các gia đình đang được theo dõi, cách ly; đồng thời, hỗ trợ thuốc sát trùng để các gia đình thực hiện vệ sinh tại nhà 4 lần/ngày.

“Các trường hợp đang theo dõi cách ly nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các gia đình trong thôn, xóm. Họ không chỉ được hỗ trợ đồ ăn, thức uống mà còn được hỗ trợ việc sản xuất nên ai cũng yên tâm cách ly”, Trưởng trạm Y tế xã Kim Chung Phan Văn Chuyên cho hay.

Phản ứng nhanh, hiệu quả

Đông Anh là huyện cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thực hiện đón và đưa rất nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam để du lịch, kinh doanh và làm việc. Huyện cũng là địa phương tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh - địa bàn có nhiều công dân Việt Nam, công dân Trung Quốc đến để du lịch, kinh doanh, buôn bán. Đặc biệt, trên địa bàn huyện có khu công nghiệp Bắc Thăng Long với hơn 60.000 công nhân, lao động và nhiều doanh nghiệp có người nước ngoài lao động, công tác. Do đó, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện rất cao.

Ngay từ đầu, công tác phòng, chống dịch của huyện được triển khai rất quyết liệt, đồng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập ba đoàn công tác do ba đồng chí Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn, 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn và ba tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng để chỉ đạo, kiểm tra tất cả các khâu.

Đặc biệt, huyện đã thành lập 12 đội phản ứng nhanh cấp huyện; 48 tổ phản ứng nhanh các xã, thị trấn tổ chức khoanh vùng, dập dịch, thực hiện việc theo dõi, cách ly; 2 đội phản ứng nhanh của hai bệnh viện để cơ động, điều trị bệnh nhân; 8 đội cơ động vận chuyển người từ vùng dịch nước ngoài qua sân bay Nội Bài về địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên khẳng định, huyện đã và đang tổ chức theo dõi, phân loại và thực hiện cách ly (gồm cách ly cộng đồng, nơi cư trú và cơ sở y tế) đối với tất cả các trường hợp nghi mắc, các trường hợp đi từ vùng dịch về hoặc những trường hợp đi qua vùng dịch, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan…; đồng thời, tiến hành khử trùng, diệt khuẩn đối với các hộ liền kề thường xuyên, liên tục trong thời điểm cách ly y tế.

Ông Lê Trung Kiên cho biết: “Huyện đã thống kê người địa phương đang lao động, học tập tại nước ngoài và các nước có dịch để chủ động kiểm soát và có phương án sẵn sàng khi công dân về nước và về huyện; tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác đăng ký, khai báo tạm trú, tạm vắng để nắm bắt kịp thời những người đi, đến, ở từ vùng dịch (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam) nhằm thực hiện ngay việc theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly y tế theo quy định; phương châm không bỏ lọt, bỏ sót đối tượng”.

Tính đến hết ngày 2-3-2020, toàn huyện có 4 ca nghi ngờ nhiễm bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Huyện đang thực hiện theo dõi, cách ly y tế đối với 318 người nhưng đến nay đã có 198 người hết thời gian theo dõi cách ly và hướng dẫn tự cách ly 14 ngày…

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh hằng ngày; nắm bắt tình hình, di biến động đối với người nước ngoài trên địa bàn và người Đông Anh ở nước ngoài đi, đến, ở từ vùng có dịch về nước nhằm theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly y tế theo quy định.


Theo Hà Nội Mới