Đến thời điểm này, quận Cầu Giấy đã khử trùng 5 lần các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Đức Viên - Trưởng Phòng Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Cầu Giấy, tính đến 18h ngày 1/3, trên địa bàn quận có 6/6 trường hợp nghi ngờ đã có xét nghiệm âm tính.

Hiện tại, quận đang cách ly tại nhà 58 trường hợp, trong đó chỉ có 1 trường hợp người Việt đến từ vùng dịch Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); còn lại 57 người đến từ Hàn Quốc có 15 người Việt Nam và 42 người Hàn Quốc.

Lũy tích đến thời điểm này quận Cầu Giấy có 206/264 người đã hết thời gian cách ly. Theo dõi sức khỏe tại nhà 164 trường hợp, trong đó 146 người Hàn Quốc, 16 người Việt Nam, 2 người nước khác, sức khỏe bình thường.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Viên, đến thời điểm này, quận Cầu Giấy đã hoàn thành 5 lần khử trùng đồng bộ 100% (96/96 trường) mầm non, tiểu học, THCS và 133/133 nhóm lớp mầm non trên địa bàn quận.

Cấp miễn phí lũy tích 60.723 khẩu trang cho nhiều thành phần; 1.830 chai sát khuẩn tay các loại; 335 bánh xà phòng; 694 chai Lifebouy; hiện tại, trên địa bàn quận đang duy trì một số điểm cấp miễn phí khẩu trang của các tổ chức, cá nhân; ngày 1/3, quận Cầu Giấy đã mua và cấp phát 300 bộ quần áo bảo hộ cho lực lượng phòng chống dịch và các phường.

Theo Kinh tế & Đô thị