kích cầu du lịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kích cầu du lịch, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Chuỗi sự kiện kích cầu theo chủ đề “Ngày Phú Quốc” liên tiếp mang đến chuỗi sự kiện qui mô và hoành tráng: giải chạy định kỳ “Ngày xanh Phú Quốc”, “Countdown 2024”, siêu nhạc hội 8Wonder Winter & Wake Up Festival.

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Lào Cai, tỉnh này vừa ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch năm 2022.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1516/UBND-KT về tăng cường các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố năm 2021.

Mới đây, Hiệp hội Lữ hành Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai hoạt động năm 2021, đồng thời thành lập Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen trực thuộc Hiệp hội.

Đà Nẵng đã sẵn sàng đón bạn trở lại trong không khí Giáng sinh ấm áp rực rỡ sắc màu cùng rất nhiều hoạt động hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills - “Công viên chủ đề hàng đầu châu Á”.

Ngày 24/11/2020, KDL Sun World Ba Na Hills - Tập đoàn Sun Group đã đón đoàn Famtrip – Caravan các tỉnh thành toàn quốc đến tham quan, khảo sát, trong khuôn khổ chương trình kích cầu du lịch lần thứ 2 của TP Đà Nẵng.

Theo bảng xếp hạng do tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ - Condé Nast Traveler vừa công bố, Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao và lọt top điểm đến hàng đầu thế giới 2020.

Để tăng tính hấp dẫn, khai thác tối đa tiềm năng du lịch Thủ đô, nhiều điểm đến của Hà Nội đã và đang xây dựng kế hoạch phát triển mô hình du lịch về đêm.

Chương trình “Quảng bá điểm đến văn hóa - du lịch Hà Nội năm 2020” diễn ra từ ngày 26 đến 28-6, không chỉ đem lại niềm vui cho người dân, du khách, mà còn là ngày hội của những người làm du lịch.

Du lịch Thủ đô đang từng bước thực hiện kế hoạch kích cầu nhằm khắc phục sự suy giảm lượng khách do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"...

Nhiều DN của ngành công nghiệp không khói đã nêu ra những khó khăn và hướng đi mới cho du lịch Việt Nam tại buổi tọa đàm trực tuyến “Thời điểm vàng kích cầu du lịch hậu Covid-19" do báo Tiền Phong phối hợp với...

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, việc nghỉ 5 ngày liền trong dịp 2/9 thì phải cân nhắc kỹ và tính toán nhiều chiều, tính toán đầy đủ tác động.

Tổng cục Du lịch đề xuất Chính phủ kéo dài kỳ nghỉ lễ 2/9 thêm 4 ngày để kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19.

Ngay sau khi Bộ VHTT&DL phát động chương trình “Người Việt Nam du lịch Việt Nam”, một số DN cũng kịp tung ra các gói giảm giá, khuyến mại hấp dẫn. Tuy thế, chiến dịch kích cầu vực dậy du lịch vẫn đối diện với những rào cản, thách thức không nhỏ.

Sau một thời gian dài tạm dừng đón khách, các khu du lịch, điểm tham quan trên địa bàn huyện Ba Vì đã chính thức hoạt động, phục vụ khách trở lại. Đi đôi với việc chấp hành nghiêm túc quy định trong phòng, chống dịch...