Với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng sự sâu sát, trách nhiệm, tận tâm.

Những suất quà kịp thời, ý nghĩa

Nghe tin tại trường THCS Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) có chương trình phát lương thực, thực phẩm của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để nhận quà. Chị Minh Nguyệt, trú tại tổ 23, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai là một trong những hộ nghèo của phường đã nhờ người trông con để đến nhận quà tại chương trình.

Nhà nghèo, con còn nhỏ lại còn đang trong độ tuổi ăn học, một bé thì mắc bệnh tự kỷ, trong mùa dịch Covid-19, ngày ăn đủ 3 bữa đã trở nên khó khăn với gia đình chị nếu không nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Chị Nguyệt chỉ là một trong hàng nghìn người dân đã nhận được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội và các cấp chính quyền thành phố. Từ đầu mùa dịch đến nay, nhờ sự hỗ trợ, giúp sức của chính quyền, tổ chức xã hội, cuộc sống của nhiều người lao động bị mất việc, người già neo đơn được duy trì ổn định, vượt qua thời buổi dịch bệnh nhiều khó khăn.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bên cạnh điểm phát tại trường THCS Đại Kim (Hoàng Mai), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức 5 điểm cấp phát lương thực, thực phẩm khác cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh. Tận tay các lãnh đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố và Trung ương đã phát các phần quà ý nghĩa đến người dân khó khăn.

Bà Vũ Thị Dung (78 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) không giấu được sự xúc động, cho biết: "Gia đình hai ông bà đã già yếu, bệnh tật nhưng đang phải nuôi đứa cháu nội mồ côi ăn học, hằng tháng được nhận trợ cấp của phường được 700 ngàn đồng, ngoài ra không có khoản nào khác.

Khi tổ trưởng dân phố nói có điểm phát quà tại đây tôi cố gắng đến nhận một suất. Được sự hỗ trợ lúc này thực sự tôi rất cảm động, tôi rất cám ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của những người dân khó khăn”.

Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, chính quyền phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm luôn trách nhiệm, sâu sát từng hộ dân để kịp thời giúp đỡ. Từ ngày 11/4, UBND phường Trung Văn đã tổ chức phát nhu yếu phẩm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay vượt qua đại dịch trên địa bàn. 95 suất quà đã được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá khoảng 400.000 đồng. 

Bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi) nhận được phần quà từ phía chính quyền phường Trung Văn không giấu được niềm xúc động. Bà đã tuổi cao, sức yếu lại còn mắc bệnh mãn tính, con cái cũng không dư dả là bao khi chỉ làm công nhân. Sự giúp đỡ của chính quyền địa phương giúp gia đình bà có thêm nguồn động lực để vượt qua thời điểm bệnh dịch khó khăn này.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức tặng hơn 200 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà 300 nghìn đồng. 243 người khuyết tật và người già cô đơn trên địa bàn quận cũng nhận mỗi người một suất quà 700 nghìn đồng và túi quà.

Với mong muốn lan tỏa yêu thương trong cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương" tổ chức phát gạo, nhu yếu phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà được trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn như một hành động thiết thực và nhân ái trong giai đoạn hiện nay, đúng với lời kêu gọi "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện chính quyền phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) trao hỗ trợ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ

Việc hỗ trợ người dân đặc biệt là các hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trở thành nhiệm vụ trọng tâm được các cấp chính quyền tại nhiều quận, phường trên địa bàn Thủ đô đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Văn nhấn mạnh: "Sự ủng hộ thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của mọi người Việt Nam trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19. Toàn bộ số quà được ủng hộ sẽ được chuyển kịp thời tới trao các hộ dân khó khăn trên địa bàn".

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dự kiến còn kéo dài, lãnh đạo phường Trung Văn cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục khảo sát các đối tượng và xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, hộ gia đình và người lao động bị ảnh hưởng. 

Bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Khương Đình cũng cho biết: “Việc triển khai chương trình là một trong những hành động cụ thể và thiết thực của phường trong việc chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch. Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ lan tỏa được thông điệp “lá lành đùm lá rách”, mọi người cùng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đợt dịch bệnh này”.

Toàn quận Bắc Từ Liêm từ đầu tháng 4 đã giúp đỡ hơn 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết đã chỉ đạo các ngành của quận phối hợp cùng nhóm triển khai lắp đặt máy phát gạo tự động. Để số gạo thật sự có ý nghĩa, UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị gia đình, người dân nào thật sự cần hãy đến nhận gạo. Trong trường hợp gia đình, cá nhân nào chưa thật sự cần thì hãy nhường cho người cần hơn.

Hàng tỷ đồng được trao đến các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, bước đầu hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Những việc làm ấm áp tình người của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội thực sự là những đóng góp ý nghĩa trong bối cảnh toàn thành phố đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô