Ky-thi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ky-thi, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1445/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Sáng 18/3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi sát hạch nghiệp vụ buồng năm 2022. Kỳ thi đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các thí sinh tham dự.

Ngày 10/8, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách thí sinh chính thức đặc cách tốt nghiệp THPT sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 28/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo về việc không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

Cả nước có 24.555 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT, nhiều gấp hơn 4 lần so với năm 2020. Trong đó, Hà Nội có số điểm 10 nhiều nhất với 2.286.

Ngày 22-7, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hội đồng chấm thi của Sở đã hoàn thành công tác chấm thi đợt 1, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Chiều ngày 6/7, tất cả thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Cùng với cả nước, hơn 101.000 học sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8/7. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Các công ty Điện lực cần phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi Trung học phổ thông tại địa phương nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện phục vụ cho kì thi THPTQG

Chiều 28-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch, ngày mai 28/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội chiều 26-6, công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 cơ bản đã hoàn tất. Điểm thi được công bố sớm hơn so với dự kiến.

Năm học 2020 - 2021 đang đi đến những khoảng thời gian cuối cùng. Đây là năm học mà ngành giáo dục tiếp tục chịu ảnh hưởng của hai làn sóng COVID-19...

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có văn bản về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch COVID-19. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 đợt.