1 người bị nhiễm virus corona có thể lây cho 2 – 3 người

Các phân tích khoa học hiện tại được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ cả Đại học Hoàng gia London và Đại học Lancaster đã kết luận rằng một người bị nhiễm virus corona có thể lây cho 2 – 3 người.

Nói một cách đơn giản hơn, với mỗi người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 3 người khác xung quanh cũng có nguy cơ mắc bệnh!

Nghiên cứu cho biết các ổ dịch có tiếp tục lan rộng với tốc độ này hay không phụ thuộc vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Để thay đổi cục diện, các biện pháp kiểm soát phải ngăn chặn sự lây truyền trong ít nhất 60% trường hợp mắc bệnh.

Tính đến thời điểm này, số người chết đã tăng lên 56 người và hơn 2000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Lancaster, Vũ Hán ước tính sẽ có khoảng 190.000 trường hợp nhiễm bệnh vào ngày 4 tháng 2, với sự lây nhiễm sang các thành phố khác của Trung Quốc và các quốc gia khác trong quá trình này. Tình trạng lây lan dịch bệnh viêm phổi do virus corona đã lan ra nhiều vùng lãnh thổ.

Làm thế nào để phòng bệnh viêm phổi cấp đang hoành hành?

Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính.

Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh.

Giữ ấm cơ thể.

Rửa tay bằng xà phòng.

Súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng.

Đi khám khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Theo Gia đình Việt Nam