Làng đào truyền thống Nhật Tân những ngày giáp Tết, cả vườn đào bung nở rực rỡ chờ đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Thời điểm này, phần lớn đào đã được chặt, cắt cành để đưa ra các điểm bán. Một phần còn lại là những gốc đẹp, nhiều nụ nhưng đã bung nở quá rộ để khách tới tận nơi mua.

Làng đào truyền thống Nhật Tân những ngày giáp Tết
Làng đào truyền thống Nhật Tân những ngày giáp Tết
Làng đào truyền thống Nhật Tân những ngày giáp Tết
Làng đào truyền thống Nhật Tân những ngày giáp Tết

Làng đào truyền thống Nhật Tân những ngày giáp Tết

Bích đào, đào phai đua nhau khoe sắc thắm trước Tết.

Các hộ trồng đào cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi cho cây đào. Thời tiết lạnh trước tết, đến Tết Dương lịch thì nắng ấm trở lại tạo điều kiện cho hoa nở vừa đủ. Đến một tuần trước tết thì trở lại với thời tiết lạnh thích hợp, vì thế đào không bị nở quá bung, không lo rụng hoa nhiều khi Tết đến.

Năm nay thời tiết thuận lợi cho cây đào

Chị Nguyễn Thị Lan (một hộ trồng đào) cho biết: "Năm nay thời tiết nắng ấm nên đào nở sớm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, đào năm nay rất nhiều nụ nên giá cả ổn định, không rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá. Thời gian này, đến mua tại vườn giá thường rẻ hơn 1/3 so với mua ở các khu chợ".

Ông Nguyễn Văn Đoàn (hộ trồng đào) cho biết thêm, năm nay đào cũng được giá khá ổn định, tuỳ vào độ đẹp xấu có giá khác nhau nhưng mức phổ biến trong khoảng 50.000-300.000 đồng là có cành đào đẹp để chơi Tết. Thời gian này, các hộ chỉ còn đi cắt cành để mang tiêu thụ tại chợ.

Những người trồng đào hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trước khi đưa đào đi tiêu thụ.

Người dân thích đi làng đào để tự tay chọn lựa và thưởng thức không khí tết.


Theo Pháp luật xã hội