cây cảnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cây cảnh, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Còn khoảng gần 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này trên những tuyến phố, chợ, cửa hàng ở Hà Nội vẫn tràn ngập các loại hoa, cây cảnh phục vụ người tiêu dùng.

Còn khoảng gần 3 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời điểm này trên những tuyến phố, chợ, cửa hàng ở Hà nội đã tràn ngập các loại hoa, cây cảnh phục vụ người tiêu dùng.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc thẩm định và công nhận 8 sản phẩm hoa lan là sản phẩm OCOP. Các sản phẩm về hoa, cây cảnh được xác định là sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời điểm này, hàng trăm loại hoa, cây cảnh đã cùng đổ bộ về Hà Nội, phục vụ nhu cầu chơi Tết, trưng Tết của người dân Thủ đô.

Hàng trăm cây cảnh có giá trị đã hội tụ tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh Tết của người dân Thủ đô. Nhiều cây giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng.

Có những loại cây cảnh không chỉ làm đẹp, mà còn giải khí độc trong nhà, nhờ tác dụng 'lọc sạch' hơi độc như benzen, formaldehyde...

Những ngày cận Tết Canh Tý 2020, nhiều tài xế xe ôm, xe ba gác kiếm thêm thu nhập từ việc nhận chở thuê hoa, cây cảnh về nhà... cho khách hàng có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lúc này đây, làng đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đã khoe sắc rực rỡ nhất. Tất cả các công đoạn đã được hoàn tất, chỉ còn đếm ngược chờ đến Tết đến.

Đón Tết Nguyên đán, các gia đình thường mua hoa, cây cảnh để trang hoàng cho ngôi nhà thêm lộng lẫy. Năm nay, người tiêu dùng ưa những giống hoa lạ hay

Bên cạnh quất bonsai, nhiều nhà vườn ở huyện Văn Giang, Hưng Yên năm nay ra mắt loại quất hồ lô mini độc đáo

Thay vì trồng chậu hay bình theo cách truyền thống, một nhà vườn ở Tứ Liên, Hà Nội đã sáng tạo quất cảnh trồng trên đá khá lạ mắt cho dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Thay vì lên chậu gốm, sứ theo cách thông thường, những cây nhất chi mai lại được trồng trên gỗ Pơmu quý, mang lại nét mới lạ cho thị trường cây cảnh Tết 2020.

Những gốc bưởi có tuổi đời từ 7 - 20 năm được ghép hàng trăm quả bưởi Diễn vàng óng có giá từ 25-40 triệu đồng đã được nhà vườn đưa xuống phố, phục vụ nhu cầu mua cây cảnh Tết.

Khác với dịp Tết các năm trước, trên thị trường hoa quả chưng Tết 2020 xuất hiện loại quả vô cùng độc đáo mang tên xoài tự "nhả chữ".

Nhiều người vẫn cho rằng cây xanh sẽ làm cho không khí trong nhà được thanh lọc. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố mới đây đã cho kết quả bất ngờ.