Lao-dong-viet-nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lao-dong-viet-nam, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân các khu công nghiệp, giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, cần thêm khoảng 6,7 triệu m2 sàn. Vì vậy, theo các chuyên gia cần phải có giải pháp để gỡ “nút thắt” này.

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn vừa được gửi đến Quốc hội, nội dung vẫn quy định về khoản thu 2% kinh phí công đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định lấy ngày 04/10 hằng năm là "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam".

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết , đến nay, qua tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp, chủ sử dụng các nước, khu vực tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam… đều muốn tiếp tục...

Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong thời gian qua đã có tác động không nhỏ tới sự phát triển của thị trường và năng suất cũng như thu nhập của người lao động.

Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển biến mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã có tác động không nhỏ tới sự phát triển của thị trường và năng suất cũng như thu nhập của người lao động Việt Nam.

Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam ở 2 vùng dịch lớn là TP.Daegu và tỉnh Gyeongbuk...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết đơn vị đã có chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình lao động tại đây...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến thời điểm này, 100% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,5 triệu đồng/người), tăng khoảng 4%...

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mỗi năm cần tăng thêm 3 ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh hoặc bổ sung thêm ngày nghỉ vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

Tại phiên trước, mức đề xuất của các bên đang cách xa nhau hơn 5%, liệu phiên họp chiều nay có chốt được mức tăng lương tối thiểu cuối cùng?

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết trong quý I năm nay đã có tới hơn 32.000 lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Đề xuất cấm lao động Việt Nam sang nước ngoài làm nghề massage, nghề có tính chất giải trí, độc hại… của Bộ LĐTB&XH đang được dư luận quan tâm, ủng hộ.