trong quy i 2019 da co hon 32000 lao dong di lam viec o nuoc ngoai

Cụ thể, trong tháng 3-2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 13.966 lao động (trong đó có 5.063 lao động nữ).

Trong đó, Nhật Bản có 7.141 lao động (2.985 lao động nữ), Đài Loan với 5.807 lao động (1.870 lao động nữ), Hàn Quốc: 457 lao động (41 lao động nữ), Malaysia: 102 lao động (40 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 124 lao động (112 lao động nữ), Algieria: 118 lao động nam, Rumania: 88 lao động nam và các thị trường khác.

Tính chung trong quý I-2019 đã có 32.343 lao động Việt Nam (11.204 lao động nữ) đi làm việc ở nước ngoài đạt 27% kế hoạch năm 2019.

Nhật Bản là thị trường đứng đầu với 19.056 lao động (6.616 lao động nữ). Đứng thứ hai là Đài Loan với 10.976 lao động (3.911 lao động nữ), Hàn Quốc: 977 lao động (160 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 284 lao động (236 lao động nữ), Rumania: 358 lao động nam, Malaysia: 191 lao động (90 lao động nữ), Algeria: 205 lao động nam và các thị trường khác.

Năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

C.Kỳ

Theo phapluatxahoi.vn