lễ tết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lễ tết, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 1725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo nghị định 137 có hiệu lực từ 11/1/2021, người dân được phép sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, tết, sinh nhật... Dù mới ban hành ít ngày nhưng nghị định này đã nhận được rất nhiều ý kiến, bàn luận của xã hội.

Lễ là một thái độ ứng xử, từ nhận thức chân thành và tôn trọng đặt trên nền tảng của lòng biết ơn. Lễ Tết là một từ đầy đủ nhất để nói lên văn hóa tộc Việt về ngày Tết. Chúng ta đón Tết bằng "Lễ".

Theo thông tin từ đại diện NHNN, cơ quan này sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp (gồm tờ tiền 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng) nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Tháng 12 âm lịch có 4 lễ quan trọng mà các chủ nhà phải chuẩn bị để tạ ơn cuối năm cho chu đáo. Đặc biệt lễ cúng Táo quân chầu Trời có 2 ngày, nhưng ngày 23 tháng Chạp chỉ có 1 khung giờ tốt để làm lễ.

Nếu ai còn băn khoăn 2/9 đi chơi đâu thì hãy “note” ngay “cẩm nang vui chơi” vào dịp Tết Độc Lập để cả gia đình có một ngày nghỉ lễ vui trọn vẹn nhé!

Sáng nay 29/5, Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ bổ sung 1 ngày nghỉ lễ trong năm, nhiều ý kiến tán thành đề xuất là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7

Bộ LĐ-TB&XH điều chỉnh một số nội dung của Tờ trình sửa đổi Luật Lao động năm 2012 theo hướng tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội. Nổi bật nhất là việc thay đổi đề xuất về giờ làm việc trong cả nước.

Mặc dù ở khung giờ cao điểm nhưng các cung đường, ngõ phố ở Hà Nội đều ở trong tình trạng thông thoáng.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019, ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Du lịch biển như Phú Quốc luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu dịp lễ 30/4 - 1/5. Ngay từ bây giờ, hãy săn những gói tour du lịch giá rẻ đến địa điểm tuyệt vời này.

Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), người lao động được nghỉ 4 ngày, do đó nhiều công ty du lịch đã lên kế hoạch những gói khuyến mại “khủng” phục vụ nhu cầu khách hàng.

Người dân Thủ đô đổ đi lễ chùa cầu may, du xuân vãn cảnh trước ngày trở lại đi làm đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018. Các điểm lễ chùa đểu được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo đón tiếp người dân và du khách, không xảy ra những hiện tượng ùn tắc, bát nháo.

Mâm cỗ của người Việt ngày càng có nhiều món ăn lạ, biến tấu từ các món ăn cổ truyền, nhập từ nước ngoài. Tết năm nay, nhiều mặt hàng thực phẩm được rao bán trên các chợ mạng như đùi gà Hàn, cánh ngỗng Nga, ...

Thị trường hàng hóa, dịch vụ phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo rất sôi động với các mặt hàng phong phú và nhiều mức giá cả khác nhau.