Siêu thị Big C bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết vào14h ngày 24/1, tức đầu giờ chiều ngày 30 Tết đến hết ngày mồng 1 Tết - ngày 25/1/2020. Siêu thị này sẽ mở cửa trở lại vào 10h sáng ngày mùng 2 Tết - ngày 26/1/2020 và hoạt động đến 10h tối. Từ mồng 3 Tết, tức ngày 27/1/2020, toàn bộ hệ thống Big C hoạt động bình thường.

Siêu thị VinMart có thời gian nghỉ Tết dài nhất trong hệ thống các siêu thị. Hệ thống bán lẻ này bắt đầu nghỉ Tết Canh Tí 2020 từ 12h ngày 24/1/2020 - ngày 30 Tết và nghỉ đến hết ngày 27/1/2020 - ngày mùng 3 Tết. Siêu thị này mở cửa trở lại từ sáng ngày mùng 4 Tết, và hoạt động theo thơi gian bình thường.

AEON Mall là siêu thị duy nhất không nghỉ Tết

Kênh mua sắm online vinmart.com nghỉ Tết sớm hơn. Lịch nghỉ bắt đầu từ ngày 27 Tết - ngày 21/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020 - ngày mùng 5 Tết, và hoạt động bình thường trở lại vào mùng 6 Tết - ngày 30/1/2020.

Còn kênh mua sắm Scan&Go tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 28 Tết - ngày 22/1/2020, đến hết ngày mùng 5 Tết, 29/1/2020, mở cửa trở lại vào mùng 6 Tết.

Riêng hình thức quét mã mua sắm với Scan&Go tại siêu thị sẽ áp dụng lịch nghỉ cùng với siêu thị VinMart.

Hệ thống siêu thị Co.opmart cũng nghỉ Tết từ 12h trưa 30 Tết - ngày 24/1/2020 đến hết ngày mùng 1 Tết - ngày 25/1/2020. Co.opmart mở cửa từ sáng mùng 2 Tết nhưng từ mùng 2 đến mùng 5 Tết hệ thống siêu thị này chỉ mở cửa từ 8h sáng đến 12h trưa. Từ ngày mùng 6 Tết - ngày 30/1/2020, lịch hoạt động của Co.opmart trở lại bình thường.

Siêu thị Sài Gòn Satra cũng đóng cửa nghỉ Tết bắt đầu từ 12h trưa ngày 30 Tết đến hết ngày mồng 1. Satra mở cửa bán trở lại từ mồng 2 Tết với thời gian hoạt động bình thường, từ 8h sáng đến 22h đêm.

AEON Mall là siêu thị duy nhất không nghỉ Tết. Vào Mùng 1 Tết, tức ngày 25/1/2020, siêu thị này mở cửa đón khách từ 11h trưa và đóng cửa lúc 22h. Từ mồng 2 Tết đến mồng 5 Tết (tức từ 26/1/2020 đến 29/1/2020), khu vực siêu thị sẽ mở cửa lúc 8h sáng, còn khu vực lầu 1-2 mở lúc 9h sáng.

Toàn khu AEON Mall sẽ đóng cửa vào 22h tối trong thời gian này. Đến ngày mồng 6 Tết, tức 30/1/2020, siêu thị này hoạt động lại bình thường.

Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng tiện lợi có thời gian nghỉ Tết khá dài. Hệ thống thực phẩm tiện lợi Satrafoods cũng có thời gian nghỉ Tết tương tự Satra Mart, bắt đầu đóng cửa từ 12h trưa ngày 30 Tết đến hết ngày mồng 1 Tết. Từ mồng 2 Tết, Satrafoods mở cửa hoạt động bình thường.

Còn hệ thống cửa hàng tiện lợi VinMart+, thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ 12h trưa 30 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết - ngày 27/1/2020. VinMart+ mở cửa đón khách trở lại vào sáng mồng 4 Tết - ngày 28/1/2020.

Bách Hoá Xanh đóng cửa nghỉ Tết sớm nhất và mở cửa hoạt động trở lại muộn nhất. Hệ thống này bắt đầu từ 21h30 ngày 29 Tết ở cả cửa hàng và hệ thống online. Chỉ một số cửa hàng nhất định sẽ bán đến 12h trưa ngày 30 Tết.

Sang mồng 6 Tết, hệ thống online mở bán trở lại. Còn các cửa hàng Bách Hoá Xanh có thời gian mở cửa trễ hơn. Trong hai ngày mồng 8 và mồng 9 Tết (1/2 và 2/2), hệ thống Bách Hóa Xanh mở cửa từ 6h30 sáng đến 14h chiều.

Kể từ ngày mồng 10 Tết (3/2), toàn bộ hệ thống cửa hàng Bách Hoá Xanh trở lại hoạt động như thường lệ.

Nhu cầu mua sắm Tết tại hầu hết các tỉnh, thành phố khá nhộn nhịp và tăng cao so với ngày thường, tuy nhiên tình hình thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến, lợi dụng khan hiếm hàng hóa giả tạo để thu lợi bất chính. Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích khá phong phú, đa dạng kết hợp với một số chương trình khuyến mại, giảm giá nên giá cả hàng hoá không tăng nhiều so với ngày thường và tương đương so với Tết năm trước.

Tại các chợ dân sinh, hàng hóa tương đối dồi dào để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhu cầu mua sắm trong những ngày cận Tết chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ uống, hoa, quả tươi... nên giá các mặt hàng này có tăng so với những ngày trước đó. Các Hội chợ Xuân, chợ Tết, chợ hoa... vẫn tiếp tục được các địa phương triển khai để phục vụ nhu cầu mua sắm, thăm quan của người dân.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam