Nổi bật là huyện Hoài Đức đã hoàn thành việc hỗ trợ 100% vào sáng 1-5; quận Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm… đã hoàn thành hơn 90%.

Với những trường hợp bị ốm hoặc bận việc không thể ra phường nhận tiền, cán bộ phường Quang Trung (quận Đống Đa) đã chủ động tới nhà phát tiền hỗ trợ. Ảnh: Khánh Huy

Chiều 1-5, quận Hà Đông bắt đầu triển khai hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng tại các phường Vạn Phúc và Nguyễn Trãi. Hôm nay 2-5, các phường còn lại trên địa bàn quận sẽ tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng và việc chi trả sẽ hoàn thành trong ngày.

Các địa phương còn lại, như: Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây… đã lên kế hoạch chi trả cho các đối tượng thụ hưởng, chậm nhất đến ngày 4-5 sẽ hoàn thành.

Để giám sát việc chi trả, các đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và các sở, ngành chức năng tiếp tục đi kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương. Các đoàn ghi nhận, đến thời điểm này, chính sách trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng.

Trước đó, ngay sau khi nhận được Quyết định số 1757/QĐ-UBND và Công văn số 1325/HD-SLĐTBXH ngày 29-4-2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các quận, huyện, thị xã đã khẩn trương ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả kinh phí cho các đối tượng theo Quyết định của UBND TP.

Một số địa phương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.

Việc chi trả diễn ra theo hình thức trực tiếp tại nhà văn hóa, nhà hội họp ở các khu dân cư, tổ dân phố. Để bảo đảm an toàn trong bối cảnh có dịch Covid-19, các địa phương yêu cầu người dân đến nhận tiền theo giờ hẹn trước, không tập trung đông người cùng một thời điểm, bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn…

Báo cáo nhanh của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi nhận được kinh phí các xã, phường, thị trấn đã thực hiện ngay việc chi trả và đều có kế hoạch sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 4-5-2020. Các địa phương chưa cấp được kinh phí cho UBND cấp xã cũng sẽ khẩn trương để hoàn thành trong ngày 4-5-2020.

Theo số liệu của UBND TP Hà Nội, tổng cộng có 414.992 người được hưởng trợ cấp trong đợt này với tổng kinh phí là 505,607 tỷ đồng. 4 đối tượng được hỗ trợ đợt này bao gồm người có công, bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hưởng là 3 tháng. Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng, thời gian hưởng là 3 tháng. Người thuộc nhiều đối tượng thụ hưởng có quyền lựa chọn mức hỗ trợ cao nhất.

Theo Pháp luật & Xã hội