Theo đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp theo từng ngày, với mức độ nguy hiểm ngày càng cao, vì Hà Nội là một trong những địa bàn có dân cư đông, diện tích rộng, tỉ lệ người già nhiều hơn Đà Nẵng, mật độ dân số di chuyển trên đường đông. Hơn nữa, chủng vi rút này nguy hiểm hơn, tốc độ diễn biến lây nhanh hơn, do đó, cần quán triệt tinh thần khẩn trương nhanh chóng, không chủ quan để cố gắng nỗ lực ngăn chặn dịch trên địa bàn.

Người dân đến xét nghiệm nhanh Covid-19 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xác định thành phố đang trong giai đoạn có nguy cơ lây nhiễm Covid- 19 rất cao, ít nhất là đến ngày 12/8/2020. Để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch trên địa bàn trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo giao UBND quận Bắc Từ Liêm, các quận, huyện, thị xã có liên quan chủ động phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Xí nghiệp Xe buýt 10/10 khẩn trương rà soát các trường hợp Fl, F2 liên quan đến bệnh nhân số 714; chủ động phân loại, kịp thời xét nghiệm, cách ly, bảo đảm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo ra cộng đồng; xét nghiệm ngay các trường hợp F1 bằng phương pháp PCR để có kết quả chính xác nhất.

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân nhận thức được tình hình thành phố đang trong giai đoạn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao, từ đó chủ động kiểm tra lộ trình liên quan đến dịch, có các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân cần nhận thức rõ, xét nghiệm nhanh không thể khẳng định tuyệt đối việc nhiễm hay không nhiễm Covid-19. Người dân có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài thời điểm hành khách của chuyến bay số 7198 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 24/7 (chuyến bay phát hiện 6 trường hợp nhiễm Covid-19) chủ động cách ly, khai báo để được xét nghiệm.

Thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục rà soát, thống kê người từ vùng dịch trở về Hà Nội. Trong đó, các trường hợp từ vùng dịch trở về chưa đủ 14 ngày phải cách ly tại nhà; các trường hợp từ Đà Nẵng trở về trong những ngày tới và tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng trên địa bàn cần được tổ chức xét nghiệm PCR.

Thành phố giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức việc cách ly các trường hợp F1; tham mưu Ban Chỉ đạo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Trung ương về việc nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đối với Thủ đô Hà Nội để có các phương án chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, như: Cấm triệt để các hoạt động của quán bar, vũ trường, karaoke, các lễ hội đông người và các sự kiện thể thao đông người... Sở cũng cần chuẩn bị phương án cách ly trên diện rộng phục vụ công tác phòng, chống dịch nếu dịch bùng phát.

Trước diễn biến dịch phức tạp, Ban Chỉ đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô