Đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở 100% huyện, thị Nghệ An. Dù thế người dân chưa có ý thức phòng ngừa, thậm chí còn vứt lợn chết trôi trên sông làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Theo phản ánh của nhiều người dân, mấy ngày nay, tình trạng lợn chết vứt trên sông Đào đoạn chảy qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhiều xác lợn chết nghi mắc dịch tả châu Phi bị vứt trôi lềnh bềnh trên sông. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn lây lan dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng.


Lợn chết vứt nổi lềnh bềnh trên sông Đào

Ông T. Một người dân xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, thời gian qua địa phương xuất hiện tình trạng xác lợn chết nổi trên sông Đào với số lượng nhiều. Kinh hoàng hơn có những ngày, xác từng đàn lợn chết với số lượng lên đến cả chục con, trôi trắng cả khúc sông.

Cảnh lợn chết cũng xuất hiện trên sông Đào, đoạn chảy qua xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Do lợn chết nhiều ngày nổi trên mặt nước không được thu gom nên bốc mùi hôi thối và cùng ô nhiễm.

Tình trạng vứt xác lợn chết nghi nhiễm tả châu Phi xuống sông ngòi không chỉ làm dịch bệnh lây lan nhanh mà còn gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ở các dòng sông. Bởi hiện nay, nhiều con sông đang là nơi người dân, nhà máy bơm nước về để tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất nước sạch.

Theo thống kê, đến 6/10, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 308 xã phường thuộc 21 huyện, thị của tỉnh Nghệ An. Tổng số lợn đã tiêu hủy là 63.903 con với trọng lượng 2.956 tấn.

Theo Báo Dân Sinh