Người nước ngoài

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Người nước ngoài, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Chiều 24-2, đại diện Cơ quan CSĐT, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, qua điều tra sơ bộ xác định, nam thanh niên nước ngoài đột tử trên vỉa hè phố Hàng Bạc không liên quan đến dịch Covid-19.

Nhiều người dân hiện nay thắc mắc rằng nếu đem bán nhà ở cho người nước ngoài thì có được không? Điều kiện như thế nào?.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sử dụng lao động là người nước ngoài.

Các ngân hàng thương mại vừa thông báo dừng cung cấp sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, chuyển sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn đối với khách hàng cá nhân người nước ngoài.

Theo quy định tại Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành sử dụng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam bị phạt tiền từ 80-90 triệu đồng.

Đêm 11/3, hình ảnh một người được cho là tử vong sau khi dùng bóng cười được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Sở Xây dựng Đà Nẵng mới công bố 17 dự án cho phép các các nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu, trong đó 8 dự án tại Sơn Trà, 6 dự án tại Hải Châu, còn lại ở Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

Thị trường cho thuê căn hộ đối với người nước ngoài được dự báo sẽ trở nên sôi động và nhu cầu thuê căn hộ cao cấp trong năm 2019 tiếp tục tăng cao khi Việt Nam ngày càng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT về quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam bao gồm: điều kiện tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh.

Nghị định 143/2018 quy định kể từ ngày 1/1/2022, hàng tháng người lao động nước ngoài phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

“Việc bảo đảm quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong các DN phá sản hay chủ DN là người nước ngoài bỏ trốn chưa được giải quyết triệt để. Nguyên nhân do quá trình xây dựng văn bản gặp vướng mắc do luật chưa quy định nội dung gì đối với trường hợp này nên vượt quá thẩm quyền của Chính phủ...”

Liệu chúng ta có đang mâu thuẫn khi mở cửa cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam nhưng lại cấm người Việt ra nước ngoài mua nhà?

Nhiều thủ tục hành chính rườm ra, không cần thiết gây khó khăn, cản trở quá trình hoạt động cho các trường. Trước những thực tế đó, Bộ GD-ĐT đã đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD-ĐT.

"Trong năm 2018, chúng ta có khả năng chứng kiến giá thuê phân khúc này có chiều hướng tăng nhẹ, bởi nhu cầu cạnh tranh của thị trường”, ông Dương Hoàng Bảo, Phó Giám Đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills TP.HCM dự báo.

Mặc dù Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam cho đến nay vẫn còn hạn chế. Điều này được chuyên gia CBRE cho là có liên quan đến tính thương mại, hấp dẫn của thị trường, đặc biệt là thủ tục và khung pháp lý mà những người mua phải trải qua.