nhập lậu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhập lậu, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ hơn 4.400 bánh trung thu trứng chảy mang nhãn mác Trung Quốc, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ trên 2.100 sản phẩm mỹ phẩm và 2.700 cái bánh ngọt nhập lậu.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ một lô hàng thực phẩm bánh ngọt và bánh dẻo nhập lậu.

Sau gần 2 tháng PV liên hệ với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội xác minh thông tin, đơn vị này mới chỉ đạo thành lập đoàn thanh, kiểm tra các cơ sở vi phạm rồi xử phạt kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”?!

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay có tình trạng gia tăng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, đặc biệt là gia cầm giống từ nước láng giềng vào Việt Nam.

Dường như việc cơ quan chức năng xử lý những cơ sở kinh doanh đồng hồ nhập lậu như ACE Watch tại 41 Xã Đàn hay 39 Võ Văn Dũng vẫn chưa đủ mạnh tay để họ phải từ bỏ mặt hàng siêu lợi nhuận này.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ số lượng lớn hàng hóa quần áo, giày dép... được được nhập lậu từ Trung Quốc.

Công an tỉnh Nghệ An vừa cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 1200 con gia cầm không có giấy kiểm dịch.

Đó là một trong nhiều ý kiến được đưa ra trong buổi toạ đàm do Viện IPS tổ chức với chủ đề “Made in Việt Nam”.

Trước thông tin báo chí cung cấp, Cục Quản lý Thị trường TP.Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường phụ trách thực hiện xác minh, kiểm tra những cơ sở bán đồng hồ nhập lậu.

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa phát hiện, thu giữ một lô hàng lớn là túi xách giả nhãn hiệu Adidas và Nike.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn liên tục phát hiện, bắt giữ hàng loạt lô hàng hóa Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam.

Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón, góp phần ngăn chặn sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng.

Ngày 1/7 vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước bắt giữ và tiêu hủy hơn 1 tấn trái cây nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.