Ngày 14/2, tức ngày lễ tình nhân Valentine là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, chocolate và một số loại quà tặng đặc biệt khác.

Hoa tươi luôn là mặt hàng được bán chạy nhất trong dịp lễ Valentine. Người ta thường tặng hoa hồng đỏ, đối với những người đã có gia đình thì còn có nhiều loại hoa phong phú hơn. Với giá thành không quá cao, mỗi một bông hoa hồng năm nay có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bông, và với mỗi bó hoa thì dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/bó.

Đa đạng các bó hoa tươi được bày bán với vô vạn sự lựa chọn cho khách hàng trong ngày lễ tình nhân năm nay.

Bên cạnh hoa tươi, thị trường hoa sáp, hoa hồng vĩnh cửu, hoa hồng lụa cũng đang rất sôi động và nhộn nhịp. Nhiều shop online cho biết mặt hàng hoa sáp chưa bao giờ hết "hot" trong dịp Valentine. Mỗi bó hoa hồng sáp được đặt trong hộp giấy cao cấp có mùi thơm đặc trưng có giá từ 400.000 - 700.000 đồng.

Các mẫu hoa sáp được bày bán với đa dạng mẫu mã,màu sắc. Giá thành dao động từ 400.000 - 700.000 đồng.

Còn hoa lụa được làm tinh tế không khác gì hoa thật được bán với giá 100.000 đồng/bông, 300.000 - 1 triệu đồng/bó hoặc một hộp hoa. Được biết, dòng hoa hồng lụa này được ưa chuộng đặc biệt vì có màu sắc tươi sáng, bền lâu, được gia công y như thật.

Hoa lụa được bán với giá 100.000 đồng/bông, 300.000 - 1 triệu đồng/bó

Ngoài tặng hoa ra, khách hàng có thể lựa chọn những hộp chocolate với giá thành trung bình dao động từ 100.000 – 500.000/hộp tùy theo độ to hoặc thành phẩm chất lượng của sản phẩm.

Đa dạng các mẫu chocolate bình dân thỏa sức cho khách hàng lựa chọn, với giá thành dao động từ 100.000 – 500.000/hộp

Đặc biệt, nếu khách hàng muốn thay đổi không tặng hoa hay chocolat để khác so với mọi năm thì có thể tìm đến những loại bánh có trang trí hình trái tim hay những đồ vật đáng yêu mang sắc thái đặc trưng trang trọng của ngày lễ tình nhân.

Theo Tú Anh/Đô Thị Mới