Đường mở rộng xây chưa xong nhưng những căn nhà kỳ dị với diện tích chỉ từ 1m2 đến vài m2 với nhiều hình dáng từ mỏng đến siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên. Đó là thực trạng đã tồn tại nhiều năm qua mỗi khi có dự án mở rộng các con đường diễn ra tại Hà Nội.

Vấn nạn nhà "siêu mỏng, siêu méo" đã và đang làm đau đầu các cơ quan chức năng, tuy nhiên việc xử lý những căn nhà này lại đang gây ra nhiều công sức, thời gian đối với cơ quan chức năng.

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng ngay sau khi triển khai, hai bên đường bất ngờ xuất hiện hàng loạt những căn nhà siêu mỏng siêu méo khiến không ít người ngạc nhiên khi di chuyển qua đây.
Dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng ngay sau khi triển khai, hai bên đường bất ngờ xuất hiện hàng loạt những căn nhà "siêu mỏng, siêu méo" khiến không ít người ngạc nhiên khi di chuyển qua đây.
Đặc trưng của những căn nhà này dễ nhận thấy là có diện tích nhỏ, xây dựng theo nhiều hình thù như: Tam giác, lục giác... phần mỏng nhất chỉ như tờ giấy. Tất cả các căn nhà đều hướng mặt tiền ra đường lớn.
Đặc trưng của những căn nhà này dễ nhận thấy là có diện tích nhỏ, xây dựng theo nhiều hình thù như tam giác, lục giác..., phần mỏng nhất chỉ như tờ giấy. Tất cả các căn nhà đều hướng mặt tiền ra đường lớn.
Một căn nhà diện tích chỉ vài m2, chiều rộng đoạn nhỏ nhất chỉ vài cm, sâu khoảng trên 1m được dựng lên đến 3 tầng.
Một căn nhà diện tích chỉ vài m2, chiều rộng đoạn nhỏ nhất chỉ vài cm, sâu khoảng trên 1m được dựng lên đến 3 tầng.
Cách đây ít năm, đường Võ Chí Công được thông xe cũng là thời điểm hàng loạt căn nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên.
Cách đây ít năm, đường Võ Chí Công được thông xe cũng là thời điểm hàng loạt căn nhà "siêu mỏng, siêu méo" mọc lên.
Theo quan sát của phóng viên, phần mỏng nhất của căn nhà này chỉ khoảng 2cm, thiết kế theo hình khối lục giác.
Theo quan sát của phóng viên, phần mỏng nhất của căn nhà này chỉ khoảng 2cm, thiết kế theo hình khối lục giác.
Phần đất của người dân sau khi giải tỏa chỉ còn lại chưa đầy 2m2 nên chủ nhân đã vội vàng xây dựng một căn nhàp/siêu nhỏ sát vách một căn nhà khác cao 5 tầng.
Phần đất của người dân sau khi giải tỏa chỉ còn lại chưa đầy 2m2 nên chủ nhân đã vội vàng xây dựng một "căn nhà" siêu nhỏ sát vách một căn nhà khác cao 5 tầng.
Căn nhà này sau khi giải tỏa, đền bù chỉ còn lại vỏn vẹn khoảng 2m2 hình tam giác và có đến 2 mặt tiền lớn.
"Căn nhà" này sau khi giải tỏa, đền bù chỉ còn lại vỏn vẹn khoảng 2m2 hình tam giác và có đến 2 mặt tiền lớn.
Ngay sau khi dự án mương Phan Kế Bính (Đống Đa - Hà Nội) được thực hiện cách đây ít năm, lập tức nhiều căn nhà kỳ dị bất ngờ mọc lên.
Ngay sau khi dự án mương Phan Kế Bính (Đống Đa - Hà Nội) được thực hiện cách đây ít năm, lập tức nhiều căn nhà kỳ dị bất ngờ mọc lên.
Nhà siêu mỏng cao đến 2 tầng một cách khó hiểu.
Nhà "siêu mỏng" cao đến 2 tầng một cách khó hiểu.
Tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phần đất mang cá thừa ra chỉ vỏn vẹn vài mét vuông được tận dụng làm quán ăn sáng.
Tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, phần đất "mang cá" thừa ra chỉ vỏn vẹn vài mét vuông được tận dụng làm quán ăn sáng.
Bức tường tiền tỷ trên đường Nguyễn Văn Huyên từng gây xôn xao dư luận nhiều năm nay vẫn áng ngữ.
Bức tường tiền tỷ trên đường Nguyễn Văn Huyên từng gây xôn xao dư luận nhiều năm nay vẫn án ngữ ở mặt đường.
Căn nhà 134A Cầu Giấy với mặt tiền chỉ khoảng 1m được xây 2 tầng để kinh doanh, buôn bán.
Căn nhà 134A Cầu Giấy với mặt tiền chỉ khoảng 1m được xây 2 tầng để kinh doanh, buôn bán.
 

Mới đây, TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã thống kê, rà soát, xử lý các trường hợp nhà, đất "siêu mỏng, siêu méo"; kiên quyết thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới.

Đối với 63 trường hợp phát sinh mới trên địa bàn, UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai cần khẩn trương xử lý dứt điểm.

Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh các trường hợp công trình "siêu mỏng, siêu méo" trên các tuyến đường.

Lê Bảo

Theo Giadinh.net.vn