VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 diễn ra đêm và sáng ngày 3/3 có nhiều điều chỉnh trong khâu tổ chức, hướng đến sự an toàn, trải nghiệm cho runner.

Trải nghiệm cung đường ánh sáng

Tương tự mùa giải đầu tiên, tất cả các cự ly của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 đều xuất phát từ đường Trương Định, ngay công viên Tao Đàn và về đích tại đường Lê Duẩn, trước cổng Thảo Cầm Viên.

Để giúp runner có trải nghiệm thi đấu tốt nhất, đường đua bố trí đến 18 trạm tiếp nước, 11 trạm y tế lưu động và cố định, 10 điểm nhà vệ sinh. Nhiều đoạn đường thiếu sáng ở mùa giải trước sẽ được ban tổ chức lắp đặt thêm đèn để đảm bảo chất lượng ánh sáng hoàn hảo nhất cho các VĐV.

Pacer trải nghiệm cung đường trên bán đảo Thủ Thiêm

Thời gian xuất phát của 4 cự ly có sự điều chỉnh so với năm ngoái. Trong đó, cự ly 10km sẽ mở màn cho đêm thi đấu, lúc 0h, ngày 3/3. Cự ly 5km xuất phát lúc 0h30; 42km lúc 1h và 21km lúc 2h30. Không chỉ đảm bảo trải nghiệm thi đấu marathon, đường đua còn như một tour du lịch giữa đêm Sài Gòn lung linh và sống động.

Hơn 11.000 VĐV sẽ chạy qua những cung đường trung tâm quận 1 - nơi có nhịp sống về đêm sôi động nhất thành phố. Dọc đường là loạt danh thắng trăm năm tuổi như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, Nhà hát lớn, trụ sở UBND thành phố. Trong đó, VĐV half marathon sẽ chạy qua hai cây cầu biểu tượng là Ba Son, Thủ Thiêm. Đây là thử thách nhưng cũng mang đến cảm giác phấn khích khi được nhìn toàn cảnh thành phố. Cự ly 42km còn mở rộng đường đua về phía Đại lộ Võ Văn Kiệt, chạy dọc bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Các VĐV sẽ có trải nghiệm thú vị khi chạy dưới những hàng cây và ngắm nhìn những tòa chung cư chọc trời phản chiếu dưới dòng kênh.

Huy chương mang dấu ấn "Đêm Sài Gòn"

Ấn phẩm dành cho những runner hoàn thành giải đấu có thiết kế hình vầng trăng khuyết, làm từ chất liệu hợp kim thép. Mặt huy chương là những công trình biểu tượng thành phố. Đội ngũ thiết kế cho biết, dấu ấn đô thị vùng đất phương Nam là cảm hứng chính để vẽ nên bản thảo vật phẩm này.

Mặt huy chương là những công trình biểu tượng thành phố

Mặt sau tấm huy chương có biểu tượng con dấu, mang chữ cái "G", viết tắt của từ "Great" - mở màn cho bộ sưu tập 2024 mang tên "VM Collection". VĐV khi chạy đủ các giải VnExpress Marathon năm 2024 sẽ hoàn thành một dãy chữ bí mật, ghép lại qua các huy chương.

Áo thi đấu chính thức có màu chủ đạo là xanh lá, phối với trắng lấy cảm hứng từ chồi non, lộc biếc của mùa xuân. Các chi tiết được đội ngũ thiết kế thể hiện theo phương pháp typography, chạy chéo thân áo. Ở mặt lưng áo, tên giải được đặt theo chiều dọc. Thiết kế này là điểm khác so với các mẫu áo đấu của mùa giải năm ngoái. Áo finisher lấy tone đen làm màu chủ đạo. Cự ly 42km phối sắc đen với màu hồng, trong khi runner 21km sẽ nhận áo finisher màu xanh đen.

Khâu tổ chức tiệm cận nhiều sự kiện quốc tế

Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) hoàn thành đo đạc và cấp chứng nhận cho cả 4 cự ly, cuối tháng 1. Chứng nhận AIMS cấp cho giải chạy đêm TP HCM 2024 là chuẩn về độ dài các cự ly thi đấu. Với full marathon là 42,195 km, và half marathon là 21,097 km. Runner tham gia giải ngày 3/3 tới có thể dùng thành tích làm một phần tiêu chuẩn để đăng ký tham gia các giải marathon lớn nhất thế giới như Chicago, Tokyo, Boston...

Các VĐV tại vạch xuất phát của giải chạy đêm năm 2023

Ông Kim Vivian, chuyên gia AIMS cho rằng giải chạy đêm năm nay có điều kiện thi đấu lý tưởng hơn. Cơ sở hạ tầng, đường xá TP HCM hoàn thiện hơn mùa trước, đường bằng phẳng, ít dốc tạo điều kiện cho runner thi đấu an toàn. Chuyên gia cũng cho rằng ngoài các tiêu chuẩn về đường chạy, các giải đấu trong hệ thống VnExpress Marathon tiệm cận nhiều sự kiện quốc tế về khâu tổ chức, phân luồng, đặc biệt là khâu tiếp nước, hỗ trợ VĐV.

Bên cạnh chứng nhận của AIMS, thành tích của VĐV 42km cũng sẽ được VnExpress Marathon gửi đến Abbott World Marathon Majors Wanda. Kết quả sẽ được thống kê chung với VĐV trên toàn thế giới tại bảng xếp hạng Abbott WMM Wanda Age Group World Rankings. VĐV đủ điều kiện ở các nhóm tuổi được gửi lời mời tham gia giải vô địch thế giới năm 2025. Thành tích tính dựa trên thông số nhanh nhất trong một giải đấu VnExpress Marathon.

Dàn "sao" xuất hiện trên đường đua

Những năm qua, các giải đấu VnExpress Marathon luôn là lựa chọn của những VĐV hàng đầu. Sự xuất hiện của những runner thành tích cao tạo ra những cuộc tranh tài khốc liệt. Tại giải chạy đêm tới đây, Đan Quyết, Trương Văn Tâm, Minh Đức, Minh Hiền, Vy Nguyễn, Anna Lê, Lý Nhân Tín, Khoa Nguyễn là những nhân tố có thể tạo ra nhiều dấu ấn về chuyên môn.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hơn 500 runner nước ngoài có thể mang đến nhiều kết quả bất ngờ. Năm ngoái Ezikiel Kemboi - người Kenya vô địch giải chạy đêm với thông số 2 tiếng 30 phút 3 giây. Ngoài ra, có 4 VĐV nước ngoài khác đã lên ngôi vô địch 21 hoặc 42km tại các giải đấu trong hệ thống VnExpress Marathon. Giải chạy đêm TP HCM ngày 3/3 còn có sự xuất hiện của Thủy Tiên - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Xuân Hạnh - Á quân The Face Vietnam, Miss Cosmo Vietnam 2023, Bảo Hoàng - CEO công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp). Trong số này, Thủy Tiên và Bảo Hoàng đã nhiều lần chinh phục đường đua VM tại Quy Nhơn hay Nha Trang.

Hơn 1 tỷ đồng giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng sự kiện mở màn năm mới của VnExpress Marathon không phân chia hệ chuyên nghiệp, phong trào. Ở cự ly 42km, ngoài hai nhóm tuổi là 50 đến 59, trên 60 sẽ trao đến top 3, giải chung cuộc và các nhóm tuổi còn lại trao đến top 5. Runner nam, nữ vô địch cự ly 42km nhận giải thưởng lớn nhất, tổng giá trị là 48,7 triệu đồng. Phần thưởng bao gồm 25 triệu đồng tiền mặt, cùng với hiện vật là một đồng hồ Garmin và phiếu giảm giá từ thương hiệu Nike.

So với năm ngoái, BTC tăng giải thưởng tiền mặt nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV. Cự ly half marathon có ba giải chung cuộc. Giải nhất nhận phần thưởng trị giá 26,2 triệu đồng, giải nhì là 23,2 triệu đồng và giải ba là 20,2 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 1 tỷ đồng. 

Giải chạy VPIM 2023 do VPBank tổ chức quy tụ 11.000 VĐV tại Hà Nội

VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight ghi dấu hai tên tuổi uy tín và kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành hệ thống các giải chạy lớn là VPBank và VnExpress Marathon trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, kiến tạo nên những sự kiện chạy bộ đỉnh cao, quy mô lớn dành cho cộng đồng yêu thể thao Việt Nam và quốc tế.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 là giải chạy thứ 12 do VPBank tổ chức và đồng hành sau gần một thập kỷ gắn bó với phong trào chạy bộ và là một trong những doanh nghiệp tiên phong, dày dạn kinh nghiệm trong phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Hàng chục nghìn VĐV chuyên nghiệp và không chuyên đã tham gia các giải chạy do VPBank tổ chức. Ngân hàng này cũng là doanh nghiệp có CLB chạy bộ lớn bậc nhất Việt Nam – CLB VPRun - với hơn 2.000 thành viên.

Theo Trúc An/Đô thị mới

Nguồn: https://reatimes.vn/nhung-diem-moi-o-giai-chay-dem-co-quy-mo-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-tai-tp-hcm-202240301092429633.htm