Xem thêm: 

                   Tử vi tháng 5/2017 của 12 con giáp

                  Tử vi tháng 5/2017 của 12 cung hoàng đạo

Fanpage    Hội những người yêu thích Tử vi & Hoàng đạo 

1. Dựa vào đâu để phân chia 12 cung hoàng đạo

Tim hieu ve cung hoang dao voi nhung kien thuc co ban nhat hinh anh

Người xưa khi nhìn thấy chòm sao nhất định sẽ biết nó là thời gian để bắt đầu trồng hoặc thu hoạch loại cây gì. Theo đó, người ta nhận định rằng vị trí của Mặt Trời và các hành tinh cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống của một người và những sự kiện trong tương lai sẽ xảy ra cho họ có thể được dự đoán.

Không chỉ có thế, các nhà thiên văn học thời cổ đại từng dựa vào thời gian Mặt Trời đi qua một trong mười hai chòm sao trong 30-31 ngày để xác định từng chòm sao. Khi Mặt Trời đi trên con đường vũ trụ của mình – hoàng đạo (Zodiac) – một năm hết một chu kỳ (Dương Lịch).

2. Bốn nhóm nguyên tố hoàng đạo

Vòng tròn 12 cung hoàng đạo tương ứng với 12 cung, 4 mùa và 12 tháng trong năm. Cứ ba cung là được xếp vào một nhóm nguyên tố (Lửa, Nước, Khí, Đất), mỗi nhóm yếu tố gồm 3 cung đại diện cho các cung có tính cách tương đồng với nhau. Mỗi nhóm nguyên tố này thường có một cung có tính chất của người thủ lĩnh. 

Để tìm hiểu về cung hoàng đạo, chúng ta cần hiểu rằng những cung hoàng đạo cùng nhóm hợp nhau nhất nhưng điều đó không có nghĩa là hai cung khác nhóm lúc nào cũng kị nhau mà chỉ là không hợp.

1. Nguyên tố Đất: Ma Kết, Xử Nữ, Kim Ngưu.

Cung Ma Kết được xem là thủ lĩnh nhóm Đất.

Tính cách đặc trưng của nhóm: chung thủy, cần cù, ôn hòa và khoan thai.

2. Nguyên tố Lửa: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã.

Cung Bạch Dương được xem là thủ lĩnh nhóm Lửa.

Tính cách đặc trưng của nhóm: nồng cháy, đam mê, nông nổi nhưng gan dạ.

3. Nguyên tố Nước: Song Ngư, Cự Giải, Hổ Cáp.

Song Ngư được xem là thủ lĩnh nhóm Nước 

Tính cách đặc trưng của nhóm: Nhạy cảm, dễ bị tổn thương, có thiên hướng nghệ thuật.

4. Nguyên tố Khí: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình.

Thiên Bình được xem là thủ lĩnh nhóm Khí

Tính cách đặc trưng của nhóm: Yêu tự do, thông minh, tính tình phóng khoáng, tư tưởng cấp tiến.

3. Sự kết hợp giữa các cung hoàng đạo

Tim hieu ve cung hoang dao voi nhung kien thuc co ban nhat hinh anh 2

Hai cung hoàng đạo hợp nhau nhất khi chúng cùng thuộc một nhóm: Lửa/Lửa, Đất/Đất, Khí/Khí và Nước/Nước.

Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, hai cung hoàng đạo thuộc nhóm khác nhau vẫn có thể hợp. Tuy không hợp về tính cách nhưng mỗi bên hiểu được cá tính đối phương và biết dung hòa thì được xem là có thể hợp. Để biết hai cung hoàng đạo có hợp hay không còn phải dựa vàm một số yếu tố sau:

Khi tìm hiểu về cung hoàng đạo chung ta cần biết rằng, các cung lại được chia thành 3 đặc tính: Thống lĩnh (tham vọng nhưng độc đoán), ổn định (quả quyết nhưng ương bướng) và biến đổi (dễ thích nghi nhưng hay thay đổi, không ổn định).

1. Đặc tính thống lĩnh: Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết (độc đoán và đầy tham vọng).

2. Đặc tính ổn định: Kim Ngưu, Sư Tử, Hổ Cáp và Bảo Bình (ổn định, ngang bướng, quả quyết).

3. Đặc tính biến đổi: Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư (dễ thích nghi, hay thay đổi, không ổn định).

Những người thuộc cùng một nhóm này rất khó hòa hợp được với nhau, dễ xảy ra va chạm.

Tìm hiểu về cung hoàng đạo không được quên một điều rằng, các cung phân chia tiếp thành 2 loại: Chủ động và Bị động.

Chủ động:

Các cung thuộc nhóm Lửa, Khí tích cực và chủ động như Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình. Bình thường các cung này hoà đồng và cởi mở tuy nhiên các cung này cũng có lúc là một phần của bị động.

Bị động:

Các cung thuộc nhóm Đất và Nước lại tiêu cực và bị động như Kim Ngưu, Cự giải, Xử Nữ, Hổ Cáp, Bạch Dương và Song Ngư. Bình thường những người thuộc cung này thu mình và khiêm nhường tuy nhiên các cung này cũng có lúc là một phần của chủ động.

Tuy nhiên, tất cả các yếu tố trên chỉ để bạn hiểu được tính cách đối phương mà mình giao tiếp hay chọn để yêu thương. Vì hai người không chỉ chịu ảnh hưởng bởi ngày, giờ sinh mà còn chịu ảnh hưởng bởi văn hóa, giáo dục và môi trường xung quanh mình.

Chúng ta cần hiểu cốt lõi vấn đề ở đây là nhận ra sự khác biệt để bạn hiểu rằng mỗi người mang nét đặc điểm tính cách riêng, muốn chung sống hòa thuận cần bao dung đủ lớn để chấp nhận sự khác biệt của người khác.

Đừng cho rằng khác biệt là xấu vì cơ bản, hầu hết chúng ta đều khác biệt. Hơn nữa, đôi khi tưởng rằng hòa hợp nhưng sự quen thuộc tương đồng thậm chí còn tạo nên cảm giác nhàm chán. Vì thế, tất cả chỉ mang tính tương đối.

Xét trên phương diện tính cách để nói chòm sao nào không không hợp với chòm sao nào là do đặc điểm tính cách mà có thể không hợp nhau. Hoặc chỉ có thể làm bạn nhưng khó có thể thành người yêu. Đó là những lý giải logic chứ không hề mê tín, nhưng trên hết vẫn chỉ là nhận định để tham khảo. Thực chất không mang tính cấm đoán và phán xét kiểu như “phải là như thế mới đúng”.

4. Sao chiếu mệnh các cung hoàng đạo

12 cung tương ứng với 12 ngôi sao và hành tinh, bao gồm cả Diêm Vương Tinh đã bị các nhà khoa học xóa khỏi danh sách các hành tinh hệ Mặt Trời:

1. Cung Bạch Dương được Hỏa Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần chiến tranh Mars trong thần thoại La Mã (Ares của thần thoại Hi Lạp).

2. Cung Kim Ngưu được Kim Tinh bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần Venus (Aphrodite của thần thoại Hi Lạp.)

3. Cung Song Tử được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần đưa tin Mercury (Hermes).

4. Cung Cự Giải được Mặt Trăng bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần hôn nhân gia đình Junon (Hera trong thần thoại Hi Lạp)

5. Cung Sư Tử được Mặt Trời bảo hộ, tượng trưng cho thần mặt trời Helios, sự trung trực, uy quyền và sức mạnh.

6. Cung Xử Nữ được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ, lòng chung thủy nhưng quá cầu toàn nguyên tắc.

7. Cung Thiên Bình được Kim Tinh bảo hộ, cung này biểu tượng cho sắc đẹp, sự quyến rũ, công bằng. Tượng trưng cho nữ thần Venus.

8. Cung Hổ Cáp được Diêm Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho Pluto (Hades), thần cai quan âm phủ.

9. Cung Nhân Mã được Mộc Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần sấm sét Jupiter (Zeus).

10. Cung Ma Kết được Thổ Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần nông Saturn (Cronos).

11. Cung Bảo Bình được Thiên Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần bầu trời Uranus.

12. Cung Song Ngư được Hải Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần biển Neptune (Poseidon).

5. Cung hoàng đạo lai là gì?

Trong chiêm tinh học và tử vi 12 cung hoàng đạo, có thể hiểu cung hoàng đạo lai như sau: Nếu ngày sinh nhật của bạn rơi vào gần đầu hoặc cuối ngày sinh của một cung hoàng đạo, thì bạn được tính là sinh ra trên đỉnh. Điều này có nghĩa là bạn ít nhiều có những đặc điểm của cả hai cung hoàng đạo gọi là cung lai.

Ví dụ, nếu bạn thuộc cung Bạch Dương nhưng lai với Kim Ngưu chẳng hạn, thì bạn mang nhiều đặc tính của Bạch Dương và có một phần nào đó sở hữu các đặc tính liên quan đến Kim Ngưu. Có thể bạn là cung Bạch Dương, nhưng lại có các đặc tính của Kim Ngưu. Việc sinh ra vào khoảng thời gian này khiến bạn khá khác biệt, bởi cung hoàng đạo chính của bạn cùng với các cung hoàng đạo liền trước hoặc sau cùng ảnh hưởng đến tính cách và tình cảm. Vì thế khi xem tính cách của mình, cách tốt nhất vẫn là đọc và kết hợp cả hai cung.

Bạch Dương lai Kim Ngưu sinh ngày 19/04 đến 24/04

Kim Ngưu lai Song Tử sinh ngày 19/05 đến 24/05

Song Tử lai Cự Giải sinh ngày 19/06 đến 24/06

Cự Giải lai Sư Tử sinh ngày 19/07 đến 24/07

Sư Tử lai Xử Nữ sinh ngày 19/08 đến 24/08

Xử Nữ lai Thiên Bình sinh ngày 19/09 đến 24/09

Thiên Bình lai Thần Nông sinh ngày 19/10 đến 24/10

Thần Nông lai Nhân Mã sinh ngày 19/11 đến 24/11

Nhân Mã lai Ma Kết sinh ngày 19/12 đến 24/12

Ma Kết lai Bảo Bình sinh ngày 19/01 đến 24/01

Bảo Bình lai Song Ngư sinh ngày 19/02 đến 24/02

Song Ngư lai Bạch Dương sinh ngày 19/03 đến 24/03

Hãy theo dõi kênh chiêm tinh 12 cung hoàng đạo 2017 mỗi ngày các bạn nhé! chúc các cung Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư luôn gặp may mắn nhé.

Theo Tường Vy / Reatimes