Gần đến Tết Trung thu, các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em được bày bán khắp phố phường Hà Nội. Đồ chơi của trẻ em hiện nay đẹp và có mẫu mã phong phú, thế nhưng bên cạnh đó, những món đồ chơi truyền thống của Tết Trung thu xưa vẫn còn tồn tại, giữ được những nét đáng yêu riêng và gợi nhớ cho nhiều thế hệ mỗi dịp tháng Tám về.

Ngoài ra, với tâm lý lo ngại đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây độc hại đến sức khỏe con trẻ nên nhiều phụ huynh thường lựa chọn tại các quầy hàng quen, uy tín và hướng dẫn con lựa chọn đồ thủ công truyền thống, xuất xứ trong nước.

Những chiếc đèn lồng thủ công truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Ảnh Lao Động

Đây là món đồ chơi quen thuộc với tất cả các thế hệ người Việt mỗi khi đến dịp Rằm tháng 8. Ảnh: saostar

Tò he là món đồ chơi truyền thống được các bạn nhỏ thích thú. Các tò he con vật, đĩa trầu cau được bán với giá khoảng 20-30.000đ/bộ. Ảnh Lao Động

Trống bỏi, có tang trống nặn bằng đất sét, chỉ lớn hơn đồng xu. Sau khi phơi khô, hai mặt trống được bọc bằng giấy màu cho kín để tạo tiếng kêu đanh, gọn, vui tai, đặc trưng khi quay cán trống. Một chiếc trống bỏi hiện nay có giá 5.000 đồng, đây là món đồ chơi vừa rẻ, vừa thú vị đối với trẻ em trước đây. Ảnh: laodongthudo.vn

Mặt nạ giấy bồi với các khuôn hình quen thuộc như ông Địa, chú Tễu, Chí Phèo, Thị Nở… cũng vẫn được yêu thích. Ảnh: laodongthudo.vn

Đèn kéo quân hay còn gọi là đèn cù, thường xuất hiện vào dịp Trung thu. Khi đốt nến, ánh lửa sẽ làm nóng không khí khiến đèn quay tròn và những hình ảnh thiết kế bên trong hiện ra như rối bóng. Giá một chiếc khoảng 50.000 - 100.000 đồng.

Đầu sư tử nhỏ (giá khoảng từ 30.000 - 50.000 đồng) vẫn gây được hứng thú cho các em nhỏ. Ảnh: Lao Động

Trống ếch được bán khoảng 30.000 - 50.000 đồng một chiếc. Đây là một trong những món đồ chơi phát ra tiếng kêu "cắc, tùng" đặc trưng trong dịp Trung thu.

Theo Gia đình & Xã hội