Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", bên cạnh các hình thức tuyên truyền trên báo chí, thông qua các hội, đoàn thể thì hệ thống loa truyền thanh (loa phường) tại các phường, xã cũng được phát huy hiệu quả.

Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô còn có những phát thanh viên ở phường âm thầm tuyên truyền kịp thời thông tin dịch bệnh, góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân.
Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô còn có những phát thanh viên ở phường âm thầm tuyên truyền kịp thời thông tin dịch bệnh, góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân.
Sau khi chuẩn bị loa, máy, bản tin... chị Trần Thị Mến, phát thanh viên phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) bắt đầu bằng giọng đọc dứt khoát, rõ ràng những nội dung về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Sau khi chuẩn bị loa, máy, bản tin... chị Trần Thị Mến, phát thanh viên phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) bắt đầu bằng giọng đọc dứt khoát, rõ ràng những nội dung về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Chị Mến cho biết, ngày thường thì sẽ phát thanh 2 lần một ngày, nhưng khi dịch bùng phát thì tăng lên tối thiểu 4 khung giờ, những ngày có thông báo khẩn hoặc nhiệm vụ quan trọng thì phát thanh lên 6 khung giờ
Chị Mến cho biết, ngày thường thì sẽ phát thanh 2 lần một ngày, nhưng khi dịch bùng phát thì tăng lên tối thiểu 4 khung giờ, những ngày có thông báo khẩn hoặc nhiệm vụ quan trọng thì phát thanh lên 6 khung giờ
Sau khi phát những bản thu âm sẵn từ Trung tâm văn hóa thông tin quận, phát thanh viên còn đọc các nội dung hướng dẫn của phường như lịch tiêm vắc xin, thông tin những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền hỗ trợ...
Sau khi phát những bản thu âm sẵn từ Trung tâm văn hóa thông tin quận, phát thanh viên còn đọc các nội dung hướng dẫn của phường như lịch tiêm vắc xin, thông tin những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền hỗ trợ...
Được biết, ngoài công việc phát thanh, chị Mến còn phụ trách các hoạt động đoàn thể của phường.
Được biết, ngoài công việc phát thanh, chị Mến còn phụ trách các hoạt động đoàn thể của phường. "Hiện, tôi vẫn tham gia một chốt kiểm dịch trên địa bàn phường, nếu không có lịch phát thanh thì sẽ trực chốt cùng anh em. Tuy khá vất vả, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hy vọng góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh", chị Mến chia sẻ thêm.
Cũng như chị Mến, hàng ngày, chị Dương Thị Thanh Tâm - Phó bí thư đoàn kiêm phụ trách tuyên truyền phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cùng hệ thống loa phường đã đưa thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 cùng nhiều thông tin hữu ích khác lan tỏa đến từng ngõ xóm, tới mỗi gia đình.
Cũng như chị Mến, hàng ngày, chị Dương Thị Thanh Tâm - Phó bí thư đoàn kiêm phụ trách tuyên truyền phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cùng hệ thống loa phường đã đưa thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 cùng nhiều thông tin hữu ích khác lan tỏa đến từng ngõ xóm, tới mỗi gia đình.
Hiện tại ở phường có 30 cụm loa, mỗi cụm gồm 2 loa. Một buổi phát thanh trên loa phường thường kéo dài từ 30 đến 45 phút.
Hiện tại ở phường có 30 cụm loa, mỗi cụm gồm 2 loa. Một buổi phát thanh trên loa phường thường kéo dài từ 30 đến 45 phút.
Trước mỗi buổi phát thanh, chị Tâm thường phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ công đoạn chỉnh âm thanh...
Trước mỗi buổi phát thanh, chị Tâm thường phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ công đoạn chỉnh âm thanh...
...đến tài liệu, bản tin sẽ đọc.
...đến tài liệu, bản tin sẽ đọc. "Nội dung chúng tôi phát thanh chủ yếu là các thông báo về tình hình dịch bệnh, thời gian lấy mẫu xét nghiệm của các hộ dân, giờ đi tiêm của phường hay thông báo khẩn nếu có ca nghi nhiễm Covid-19 trong địa bàn...", chị Tâm chia sẻ.
Nói về tính hiệu quả của loa phường, chị Tâm cho rằng, người dân có thể vừa làm việc, vừa nghe thông tin chính thống về dịch Covid-19, thay vì phải dừng tay để truy cập thông tin trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, và điều quan trọng chính là động viên người dân yên tâm, bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng... ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và Thành phố.
Nói về tính hiệu quả của loa phường, chị Tâm cho rằng, người dân có thể vừa làm việc, vừa nghe thông tin chính thống về dịch Covid-19, thay vì phải dừng tay để truy cập thông tin trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, và điều quan trọng chính là động viên người dân yên tâm, bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng... ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và Thành phố.
Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, những phát thanh viên đài phát thanh phường ít người biết đến này, nhưng họ lại là những nhân tố quan trọng.
Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, những phát thanh viên đài phát thanh phường ít người biết đến này, nhưng họ lại là những nhân tố quan trọng.
Nếu không có lịch phát thanh, họ vẫn tham gia vào công việc chung như: Tham gia chốt trực kiểm soát dịch, ghi danh sách người đến tiêm chủng, thống kê số lượng những gia đình khó khăn trên địa bàn cần được hỗ trợ...
Nếu không có lịch phát thanh, họ vẫn tham gia vào công việc chung như: Tham gia chốt trực kiểm soát dịch, ghi danh sách người đến tiêm chủng, thống kê số lượng những gia đình khó khăn trên địa bàn cần được hỗ trợ...

 

Theo laodongthudo.vn

Nguồn: https://laodongthudo.vn/nhung-nguoi-giu-mach-loa-phuong-trong-cuoc-chien-dich-benh-128979.html?fbclid=IwAR2dmfAdA_Y5NvNaLisIDRs_Qio8tMQJTOEkB2hlxkdaYrrfaedS8pLXyF4