an toàn phòng chống dịch covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về an toàn phòng chống dịch covid-19, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thời gian tới, dự báo số ca F0 tiếp tục tăng nhanh. Các chuyên gia y tế nhận định, việc điều trị tại nhà sẽ tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời giảm tải cho tuyến trên.

Sau thời gian chịu tác động của dịch Covid-19 khiến hoạt động thương mại, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, bước sang tháng 11-2021, Hà Nội đang từng bước thực hiện việc thích ứng linh hoạt với dịch bệnh.

Lăn bánh trở lại hậu giãn cách, những chuyến xe công nghệ mang đến nhiều niềm vui mới cho tài xế lẫn hành khách. Dẫu vậy, an toàn phòng dịch vẫn là yếu tố được người dùng quan tâm và ưu tiên hàng đầu.

Từ ngày 15/11 tới, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 và hành khách được giảm 10% trong 10 ngày đầu tiên mở bán.

Tại một số siêu thị, TTTM trên địa bàn Hà Nội trong ngày 7-11, tuy là ngày cuối tuần nhưng lượng người tới mua sắm không quá đông nhưng đều đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc nhiễm tăng gấp nhiều lần nên phải điều chỉnh kế hoạch để bảo vệ an toàn sức khoẻ cho học sinh.

Trình bày trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng từ 6 đến 6,5 % trong năm 2022.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, tổng số địa điểm quét mã QR đến hết ngày 16/10 là 610.919 điểm, tăng 2.839 điểm so với ngày 15/10 và tăng 314.672 địa điểm so với ngày 21/9 (296.247 địa điểm).

Đến nay, có 215 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hoạt động trở lại, đạt gần 50%, với lao động hơn 19.500 người.

Nghị quyết quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ có nhiều nội dung mở rộng so với các chỉ thị trước đây, đề cao tinh thần sống chung, không e ngại, sợ hãi.

Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Trẻ em gần như người lớn có khả năng bị nhiễm virus Corona, nhưng chúng ít có các triệu chứng hơn, theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 8/10/2021.

Từ ngày 10/10, Vietnam Airlines nối lại 14 đường bay hai chiều, gồm giữa Hà Nội và Tp HCM, Đà Nẵng; giữa Tp HCM và Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Huế,...; giữa Thanh Hóa và Đà Lạt.

Bên cạnh yếu tố về nguồn cung và thiếu hụt lao động, chi phí vận tải biển tăng cao kỷ lục. Giá cước trung bình của một containers cao gấp 4 lần so với 1 năm trước và cao gấp hơn 5 lần so với 2 năm trước.