Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nghèo, khó khăn, mất việc làm, thất nghiệp trong mùa dịch. Để chung tay giúp đỡ nhân dân, ngày càng có nhiều những đơn vị, cá nhân đã tổ chức những bữa ăn miễn phí ấm lòng cho người dân khó khăn của địa phương.

Từ nay đến 15-4, người dân có hoàn cảnh khó khăn được phường Phúc Xá (Quận Ba Đình) phát cơm miễn phí tại trụ sở văn phòng Đoàn thanh niên - Hội LHTN Việt Nam phường Phúc Xá (57 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội).

Tại điểm tặng thực phẩm hàng ngày, người dân, người lao động khi đến nhận suất cơm miễn phí, được các nhân viên tình nguyện phục vụ chu đáo, khiến mọi người cảm thấy vui vẻ mỗi khi đến nhận suất ăn và cảm thấy ấm lòng khi ra về.

Trong sáng 7-4, phường Phúc Xá đã phát hết 300 suất cơm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trước khi cho những phần cơm nóng hổi vào túi, các nhân viên, tình nguyện viên đều rửa tay sát khuẩn, bịt khẩu trang.

Không ai bảo ai, mỗi người dân khi đến đây cũng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và chỉ nhận 1 suất cơm để dành những phần cơm còn lại cho những người đến sau.
Điểm tặng thực phẩm thiện tâm với những suất cơm miễn phí lại đều đặn được sẻ chia, làm ấm lòng những người dân phường Phúc Xá.
Bởi cho đi là còn mãi, niềm vui của người nhận là hạnh phúc của người cho. Đó là suy nghĩ của những cá nhân, doanh nghiệp chung tay làm công tác thiện nguyện.
Xã hội luôn trân quý và cần lắm những hành động sống đẹp của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng nhằm chung tay chăm lo cho những người khó khăn trong khi cả nước đang đồng lòng chiến đấu với đại dịch Covid-19.
Đến nhận lương thực, người dân đều phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, ngày 7-4 lực lượng chức năng quận Ba Đình tiếp tục duy trì trật tự đô thị trên các tuyến phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trong ngày toàn quận xử lý 13 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.


Theo Thanh Tuấn/Pháp luật & Xã hội