Noi-dia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về noi-dia, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Từ giữa tháng 11/2021 đến nay, du khách quốc tế đã dần trở lại sau khi Việt Nam mở cửa đón khách. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới ngành du lịch dồn sức kích cầu nội địa, mở rộng quy mô đón khách quốc tế.

Bất chấp các tác động của đại dịch COVID-19, ngành cảng biển logistics vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021.

Hà Nội sẽ tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân trong dịp Tết Nhâm Dần, từ ngày 12-31/1, tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp.

Ngành hàng không đã chính thức “mở cửa bầu trời” sau gần 2 năm phải đóng chặt để phòng, chống dịch Covid-19. Việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ vào đúng thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 (từ ngày 1 - 3/1), khách du lịch đến Hà Nội chủ yếu là khách nội địa, ước khoảng 60.000 lượt khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia và Đài Loan (Trung Quốc) cơ bản thống nhất với kế hoạch nối lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ của Việt Nam khởi hành vào tháng 1/2022.

Việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip phản ánh xu hướng chung của thế giới. Theo đó, một khi chuyển đổi đạt tỷ lệ nhất định tạo ra phong cách tiêu dùng mới trở thành cú hích để người dân chấp nhận thẻ rộng rãi hơn.

Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam và cũng từng đó thời gian vận tải khách bằng đường bộ và hàng không chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch này.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị triển khai kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 2022.

2021 được xem là năm khó khăn chung của tất cả các ngành, nhưng thu ngân sách Nhà nước vẫn về đích sớm và đạt 103,4% dự toán.

Theo các chuyên gia, muốn phục hồi kinh tế, một trong những việc Chính phủ cần làm là kích cầu sức mua ở thị trường nội địa.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa, sẽ có hiệu lực từ 01/7/2022 và áp dụng cho kỳ kế toán thuế năm 2022.

Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ cho các hãng hàng không vay ưu đãi gói tái cấp vốn 4.000 - 6.000 tỷ đồng lãi suất 0%.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở lại đường bay quốc tế đang bị ảnh hưởng do xuất hiện biến thể Omicron.

Ngày 30-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 8458/NHNN-TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.