Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng về việc đảm bảo an toàn giao thông và phát triển du lịch tại tuyến đường tàu nội thành Hà Nội.

Cà phê đường tàu khi còn hoạt động

Bộ GTVT cho rằng phải đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho du khách và an toàn chạy tàu nên thay vì cho hợp thức hóa hoạt động kinh doanh tại đây, cơ quan này đề nghị Hà Nội sớm di dời, tái định cư cho các hộ dân để trả lại hành lang đường sắt.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu bố trí khu vực hợp lý ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt để người dân kinh doanh.

Phố cà phê đường tàu nằm rải rác từ ga Long Biên đến ga Hà Nội nhưng chủ yếu tập trung tại khu vực Phùng Hưng, Trần Phú, Khâm Thiên... Theo Nghị định 39 và Luật Đường sắt, hầu hết hàng quán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, ngày 10/10, TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, giải tỏa các hoạt động kinh doanh, du lịch tại phố cà phê đường tàu. Thời gian qua, tuy chấp hành yêu cầu của chính quyền nhưng người dân vẫn gửi đơn thư với nguyện vọng được khôi phục lại điểm kinh doanh thu hút khách du lịch này.

Sau lá đơn thứ 2 của người dân, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ GTVT, UBND Hà Nội xem xét xử lý kiến nghị của người dân và nghiên cứu giải pháp lâu dài thực hiện di dời, tái định cư các hộ sinh sống, kinh doanh trong khu vực hành lang ATGT đường sắt, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đường sắt và ổn định đời sống nhân dân.

Theo Công lý