Phố đi bộ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phố đi bộ, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

UBND TP.Hà Nội vừa chỉ đạo nghiên cứu thực hiện thí điểm 1 tháng (kể từ tuần thứ 42/2017) triển khai quản lý, phân luồng giao thông: Không để phương tiện giao thông xe đạp, xe máy, ô tô lưu thông trên các phố Hàng Gai - Cầu Gỗ, đoạn từ Lương Văn Can đến phố Đinh Liệt, thời gian từ 18h đến 24h các tối thứ Sáu, tối thứ Bảy và tối Chủ nhật hàng tuần

Lãnh đạo Hà Nội vừa đồng thuận với kiến nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về việc bố trí thêm đoạn phố Cầu Gỗ để mở rộng không gian đi bộ tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhằm phục vụ không gian tuyến phố đi bộ, từ ngày 13/10, thành phố Hà Nội sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên tuyến phố Hàng Gai, Cầu Gỗ (đoạn từ phố Lương Văn Can đến phố Đinh Liệt) thời gian từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.

Nhận thấy rõ sự thiếu thốn các địa điểm, hoạt động vui chơi, giải trí công cộng, thành phố Hà Nội đã có chủ trương xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp để tạo sức bật mới cho du lịch Thủ đô. Và công cuộc này đã có những dấu ấn thành công bước đầu.

Những ngày gần đây, hàng trăm sự kiện được tạo lập trên Facebook với nội dung vô cùng "quái gở" nhưng số lượng người quan tâm lại lên tới con số hàng nghìn.

Tới đây, ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động (Iparking) sẽ được Hà Nội triển khai rộng rãi tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Những con phố và địa điểm vui chơi ở Hà Nội luôn chật kín người trong những ngày nghỉ lễ. Dòng người chen chúc trên phố đi bộ, khu đô thị mua sắm.

Triển lãm tranh, ảnh, triển lãm cưới, hội sách và những tác phẩm điện ảnh hấp dẫn là những gì mà bạn có thể lựa chọn trong tuần này.

Street show sôi động, talkshow ý nghĩa cho giới trẻ, tháng phim tình cảm - hài bất hủ và phim kinh điển diễn ra vào 3 ngày cuối tuần tới đây được kỳ vọng là những hoạt động giúp người xem "xóa tan" đi mệt mỏi sau một tuần làm việc vất vả.

Chiều ngày 11/7, UBND quận 1, TPHCM đã có thông báo tạm hoãn khai trương phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão) do các công trình thi công cáp viễn thông, đường ống nước, lát đá trên vỉa hè,… trên đường Bùi Viện chưa hoàn thành.