pho hang ma do ruc don trung thu som
Vẫn còn khoảng 3 tuần nữa mới đến tết Trung thu. Tuy nhiên, thời gian này, phố Hàng Mã đã lên đèn đỏ rực để đón trung thu sớm.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Từ đầu đến cuối phố, dễ dàng bắt gặp khung cảnh rực đỏ bởi đủ loại đồ chơi, đèn trung thu, trong đó chiếm phần lớn là những món đồ chơi trung thu truyền thống.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Khoảng 4-5 năm trước đây, phố Hàng Mã gần như bị đồ chơi Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ xâm thực hoàn toàn. Tuy nhiên, những năm gần đây, người Hà Nội vui thích khi nhìn những món đồ chơi trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù, đầu lân... đã trở lại mạnh mẽ mỗi dịp trung thu.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Theo khảo sát PV báo Pháp luật & Xã hội, những mặt hàng được ưa chuộng trong dịp trung thu năm nay là những loại đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn lồng hình thú với kích cỡ trung bình, phù hợp cho trẻ em. Với mức giá từ 30.000-80.000/ sản phẩm, đây là giá hợp lý cho người tiêu dùng.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Mặc dù còn khá sớm nhưng dễ dàng bắt gặp nhiều du khách nước ngoài dạo chơi phố đèn Hàng Mã khi dịp trung thu đã đến gần.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Ông Nguyễn Văn Tuân (Một tiểu thương trên phố Hàng Mã): "Khoảng ba năm trở lại đây, đồ chơi trung thu truyền thống chiếm ưu thế tuyệt đối so với đồ chơi Trung Quốc không rõ nguồn gốc lại làm từ nhựa độc hại. Các phụ huynh cũng như các em nhỏ thích nhất là mua đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân... giá rất hợp lý, lại mang đúng màu sắc của tết trung thu cổ truyền".
pho hang ma do ruc don trung thu som
Chia sẻ với PV, một tiểu thương khác cho hay, đồ chơi Trung Quốc vẫn còn tồn tại nhưng số lượng rất nhỏ, lép vé hoàn toàn so với sự trỗi dậy của đồ chơi truyền thống. Lí do mà tiểu thương này đưa ra là bởi những năm gần đây, lớp người trẻ lên nối tiếp nghề gia truyền, vì thế mẫu mã đồ chơi trung thu truyền thống có sự cải tiến mạnh mẽ, đẹp hơn, màu sắc bắt mắt hơn nhưng vẫn giữ đúng dư vị truyền thống. Điều này khiến trẻ em cũng thích mà các phụ huynh cũng rất hài lòng khi mua đồ chơi trung thu truyền thống cho con em.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Một gian hàng bán đồ chơi trung thu trên phố Hàng Mã ngập tràn đồ chơi truyền thống, số lượng đồ chơi trung thu ngoại nhập khiêm tốn.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Hai năm gần đây, bên cạnh những đồ chơi trung thu truyền thống kích cỡ phổ thông, một loại đèn lồng truyền thống chạy pin hình con giống với kích thước siêu mini với giá từ 15.000-30.000 cũng được nhiều em nhỏ yêu thích bởi màu sắc, thiết kế bắt mắt và nhỏ gọn.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Chị Lê Hà Anh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Nhiều năm nay, tôi không phải lo lắng về việc chuẩn bị đồ chơi cho con mỗi dịp tết trung thu. Cứ gần đến ngày là tôi đưa cháu lên Hàng Mã để cháu tự chọn, có năm chọn đầu lân, năm thì chọn đèn ông sao nhưng cháu luôn chọn đồ chơi trung thu truyền thống chứ không chọn đồ chơi ngoại nhập. Bản thân tôi thấy đồ chơi Trung Quốc tuy có bắt mắt nhưng nhìn rất nhạt, không tinh tế, có hồn như đồ chơi trung thu truyền thống của ta".
pho hang ma do ruc don trung thu som
Phố Hàng Mã đã được thay áo mới để chuẩn bị đón tết Trung Thu
pho hang ma do ruc don trung thu som
Đầu lân, mặt nạ giấy bồi đã trở lại với thị trường đồ chơi trung thu nhiều năm nay.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Chị Thuý Anh (tiểu thương tại phố Hàng Mã) cho biết thêm, những năm trước, mặt hàng bán khá chạy là đèn ông sao và đầu lân giấy. Khi còn cách Trung thu khoảng nửa tháng là thời gian các hàng chạy đua bởi lượng mua đông. Còn năm nay tuy vẫn còn cách trung thu khá xa nên lượng mua vẫn còn khá khiêm tốn.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Đèn kéo quân, đèn lồng giấy đủ màu sắc lên phố đón trung thu sớm. Dễ dàng nhận thấy đồ chơi Trung Quốc chỉ là những chiếc đèn lồng chạy pin nhỏ, búp bê và nằm ở một vị trí khá khuất tầm nhìn.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Trong khi đó, đồ chơi trung thu truyền thống thì đua nhau được bày ra những vị trí đẹp nhất ở mặt tiền.
pho hang ma do ruc don trung thu som
Bà Lan (tiểu thương tại phố Hàng Mã) chia sẻ, đồ chơi trung thu truyền thống năm nay tiếp tục có sự thay đổi về mẫu mã và xuất hiện thêm nhiều mẫu mới để phù hợp với nhu cầu của thị trường mà vẫn giữ nguyên vẹn phong vị truyền thống.
pho hang ma do ruc don trung thu som

Đồ chơi trung thu truyền thống mộc mạc, giản dị nhưng mang hồn cốt cổ truyền đang ngày càng trở lại mạnh mẽ.

 

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/pho-hang-ma-do-ruc-don-trung-thu-som-160040.html

Theo Pháp luật xã hội